Qua nhiều lần thay đổi dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô (thay thế Nghị định 86/2014), Bộ Giao thông Vận tải vẫn bảo lưu đề xuất quản lý xe chở khách dưới 9 chỗ có ứng dụng phần mềm như Grab, Fast Go, Be... giống với taxi truyền thống.
Theo đó, xe ôtô dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử phải có hộp đèn với chữ "xe hợp đồng" gắn cố định trên nóc xe, kích thước hộp đèn tối thiểu 12x30 cm.
Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, cách làm này sẽ giúp quản lý đúng loại hình kinh doanh vận tải, xác định rõ hình thức ứng dụng hợp đồng điện tử với xe taxi. Tuy nhiên, đề xuất này đang vướng phải nhiều ý kiến trái chiều của chuyên gia, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.
Một số chuyên gia nhận định, việc lắp hộp đèn cho xe công nghệ là cần thiết. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc lắp hộp đèn sẽ tạo nhiều phiền phức cho chủ xe, dẫn đến việc ít xe tham gia vào các ứng dụng đặt xe hơn. Người dùng sẽ phải đợi xe lâu hơn và trả giá cao hơn cho mỗi chuyến. Như vậy cũng đồng thời xoá bỏ những đặc tính tiện ích, an toàn, hiệu quả cho giao thông do công nghệ mang lại.
Sau hơn một ngày thăm dò, vào lúc 7h30 gày 30/6, hệ thống ghi nhận có hơn 150.000 lượt ý kiến với tỷ lệ 57% cho biết "Không" thích đi xe công nghệ có gắn mào. Tỷ lệ "Có" là 43%.

Kết quả vote tính đến 7h30 ngày 30/6.
Đỗ Huệ