Ngày 30/7, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết đơn vị đang phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai quật, khảo cổ di tích điện Cần Chánh trước khi phục dựng.

Điện Cần Chánh được khảo cổ học trước lúc trùng tu. Ảnh: Võ Thạnh
Hơn 20 ngày qua, đoàn khảo cổ học của Bảo tàng Lịch sử quốc gia đào thám sát nhiều hố trong khu vực sân điện Cần Chánh. Hệ thống các chân trụ đá, bậc cấp đã xuất lộ, nhiều hiện vật như mảnh sành sứ, gạch vồ được tìm thấy. Dự kiến, công tác khảo cổ diễn ra hơn một tháng.
"Sau khi khảo cổ, điện Cần Chánh sẽ được phục dựng theo kiến trúc của triều Nguyễn trước lúc bị triệt giải năm 1947. Hình ảnh, tư liệu điện Cần Chánh qua các bức ảnh của người Pháp đang được đơn vị tổng hợp", lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế nói.

Đào thám sát khảo cổ học điện Cần Chánh. Ảnh: Võ Thạnh
Được xây dựng năm 1804 dưới thời vua Gia Long, Cần Chánh là ngôi điện chính và quan trọng nhất trong khu vực Tử Cấm Thành, kết cấu 5 gian và 2 chái kép, tiền điện có 7 gian và 2 chái đơn. Đây là nơi làm việc của các vua triều Nguyễn, tổ chức thượng triều mỗi tháng bốn lần vào ngày 5, 10, 20 và 25 âm lịch.

Các mẫu hiện vật thu thập được đánh dấu, bỏ vào bao nylon. Ảnh: Võ Thạnh
Tháng 2/1947, điện bị phá hủy hoàn toàn do chiến tranh, ngày nay chỉ còn lại phần nền móng. Năm 2021, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phục hồi điện với kinh phí 200 tỷ đồng.
Võ Thạnh