Tượng đài anh hùng Titov được làm bằng đá xanh Thanh Hóa gồm hai khối, cao gần 6 m, nặng hơn 26 tấn cùng với tấm bia đá nặng 3 tấn khắc 3 thứ tiếng Việt, Nga, Anh với nội dung: “Trong chuyến thăm Hạ Long ngày 22/1/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng phi công vũ trụ Liên Xô Gherman Titov dừng chân tại hòn đảo. Để biểu thị tình hữu nghị với nhân dân Liên Xô và tình cảm với người anh hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt tên cho đảo này là đảo Titov".
Công trình khởi công cách đây 2 năm, theo tâm nguyện của Trung ương Hội hữu nghị Việt - Nga cũng như tỉnh Quảng Ninh. Kinh phí xây dựng do các tổ chức, cá nhân trong nước đóng góp cũng như sự hỗ trợ từ Liên bang Nga.
Gherman Titov là Chủ tịch Hội Hữu nghị Xô - Việt (1966-1991), Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Nga - Việt (1992-2000). Ông đã được Nhà nước Việt Nam tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Hữu nghị.
Đảo Titov nằm ở trung tâm vịnh Hạ Long, cách cảng tàu Bãi Cháy khoảng 11 km về phía Đông Nam, cách hang Bồ Nâu chừng một km về phía Bắc, xung quanh là đảo Bồ Hòn, hòn Dầm Nam. Đảo rộng 2,3 hécta với một bãi cát vàng, mịn bao quanh chân núi, tạo thành hình trăng khuyết, quanh năm lặng sóng, bốn mùa nước trong xanh. Trung bình mỗi năm có khoảng 200.000 người ghé thăm đảo.
Giang Chinh