Đập dâng Phú Phong gồm đập chính dài 590 m, cầu giao thông rộng 10 m, hệ thống kè, kênh tưới, tuyến đường kết nối và nhà quản lý. Điểm nhấn của công trình là các mái nhà bảo vệ hệ thống vận hành, được thiết kế hình chiếc lá khi nhìn từ trên cao.
Theo chủ đầu tư, hình ảnh chiếc lá tượng trưng cho sự thân thiện môi trường, phát triển nông nghiệp trù phú và gợi nhắc di tích lịch sử bến Trường Trầu thời Tây Sơn phía thượng lưu.

Đập dâng nước Phú Phong lung linh khi bật điện lúc sẫm tối. Ảnh: Dũng Nhân
Dự án khởi công đầu năm 2022 ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, hoàn thành vượt tiến độ 3 tháng. Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định, cho biết công trình đảm bảo nước tưới cho 465 ha đất nông nghiệp, phục vụ sinh hoạt, công nghiệp, thủy sản, cải thiện môi trường và phát điện 2,9 MW.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói đập dâng Phú Phong sẽ góp phần chủ động nguồn nước, kết nối giao thông, tôn tạo di tích lịch sử. Ông yêu cầu địa phương khai thác hiệu quả, bền vững công trình, đồng thời quan tâm đời sống người dân bị ảnh hưởng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành đập dâng Phú Phong, chiều 22/3. Ảnh: An Sơn
Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn tam kiệt và kiểm tra chương trình xóa nhà tạm tại xã Bình Thành, huyện Tây Sơn. Tối nay, Thủ tướng dự Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 42 ở Bình Định.
Phạm Linh