Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24/9, TAND thành phố tuyên bị cáo Hà Ngọc Thạch (Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nam Đô) không phạm tội tham ô như cáo trạng đã truy tố, đồng thời chuyển tội danh thứ hai của Thạch từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang cố ý làm trái, với mức án 10 năm tù (VKS đề nghị từ 16 đến 18 năm tù). Ngoài ra, tòa sơ thẩm tuyên phạt Phạm Thiếu Bình (thủ quỹ chi nhánh Chợ Thiếc) 3 năm án treo về tội tham ô (VKS đề nghị từ 5 đến 7 năm tù giam) và Bạch Văn Tuấn 3 năm án treo về hai tội tham ô và không tố giác tội phạm (VKS đề nghị 4 năm 6 tháng tù giam).
Theo VKSND thành phố, bản án sơ thẩm đã bỏ lọt tội phạm, mức hình phạt không tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo. Do đó, VKS kháng nghị một phần bản án sơ thẩm, đề nghị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao xét xử phúc thẩm theo hướng Hà Ngọc Thạch phạm hai tội tham ô và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tăng hình phạt đối với cả 3 bị cáo.
SGGP