Bà là một trong những khách mời biểu diễn trong đêm gala Dấu ấn giải Mai Vàng - do báo Người Lao Động tổ chức. Kết thúc tiết mục, khi bà chuẩn bị ra về, đông đảo khán giả tụ tập ở cánh gà để xin chụp ảnh cùng Lệ Thủy. Thấy đám đông chen lấn, bà cười động viên: "Cứ từ từ, ai tui cũng chụp mà". Nghe một khán giả hơn 60 tuổi nói từ Vĩnh Long lên TP HCM để nghe Lệ Thủy hát, bà tròn mắt ngạc nhiên. "Hạnh phúc của nghệ sĩ là đây chứ đâu nữa", bà nói.
Khán giả cổ vũ nghệ sĩ Lệ Thủy biểu diễn tại sự kiện tối 4/3. Video: Mai Nhật
Trước đó, bà biểu diễn ca cảnh Tự hào cờ Tổ quốc (ý thơ: Trương Hòa Bình, sáng tác: Thanh Hiệp) cùng nghệ sĩ Tô Châu, Võ Minh Lâm, Hồng Thắm. Phía dưới sân khấu, nhiều người hâm mộ xuýt xoa khi bà giữ vững phong độ ca hát với chất giọng thổ vang, sáng. Bà cùng ban tổ chức giải Mai Vàng trao 100 triệu đồng để hỗ trợ xây nhà tình thương cho hai hộ nông dân nghèo ở tỉnh Đồng Tháp.
Ở tuổi 75, Lệ Thủy cho biết hạn chế nhận lời đi hát, chủ yếu biểu diễn cho sự kiện của người quen vì sức khỏe có phần xuống dốc. Dù giọng hát không còn như xưa, điều khiến bà cảm động là vẫn được khán giả yêu thương nồng nhiệt. Nhiều nơi thậm chí không cần bà hát, chỉ mời nghệ đến giao lưu, ôn kỷ niệm xưa vì "nghe Lệ Thủy trong băng đĩa mấy chục năm rồi".
Nghệ sĩ đau đáu mong có một chương trình mời các nghệ sĩ đến hát cải lương nguyên tuồng, song đa số bầu show chỉ đề nghị vài bài ca lẻ. Với bà và các tên tuổi như Minh Vương, Bạch Tuyết, phải được hát trọn vở mới thỏa đam mê với nghề. "Ca lẻ chủ yếu dùng hơi, còn vở tuồng là nơi hội tụ hết những buồn vui, tâm tư của nghệ sĩ. Không được hát tuồng dài thì buồn lắm", bà nói.

Nghệ sĩ Lệ Thủy biểu diễn bên nghệ sĩ Võ Minh Lâm và Hồng Thắm. Ảnh: Hoàng Triều
Sắp tới, bà kỳ vọng chương trình cải lương Sân khấu vàng được khôi phục sau nhiều năm vắng bóng. Năm 2008, bà và nghệ sĩ Minh Vương ra mắt chương trình này, do nhà hát Trần Hữu Trang quản lý, vừa là sân chơi cho các nghệ sĩ cải lương gạo cội, vừa tạo nguồn quỹ làm từ thiện. Nhiều vở kinh điển được phục dựng như Tô Ánh Nguyệt, Đoạn tuyệt, Rạng ngọc Côn Sơn, Tình mẫu tử, Đêm lạnh chùa hoang. Sau năm 2010, chương trình ngừng vì thiếu nhà tài trợ, không đủ thù lao chi trả cho các nghệ sĩ. "Chúng tôi mong chuỗi đêm nhạc trở lại để hỗ trợ những gia đình khó khăn. Tôi và Minh Vương còn chút sức nào sẽ đóng góp. Đặc biệt, chúng tôi sẵn sàng đứng sau để hỗ trợ cho đàn em, hậu bối", bà nói.
Nghệ sĩ Lệ Thủy sinh năm 1948 tại Vĩnh Long. Hoàn cảnh khó khăn, bà từng theo bố mẹ lên Sài Gòn kiếm sống và xin làm việc ở gánh Trâm Vàng (Đồng Nai) khi mới 10 tuổi. Sau khi gặp Minh Vương và trở thành đôi song ca, Lệ Thủy được hâm mộ qua các tuồng Tô Ánh Nguyệt, Pha lê và cát bụi, Đời cô Lựu, Đêm lạnh chùa hoang, Lá sầu riêng... Nghệ sĩ Nhân dân Diệp Lang từng nhận xét: "Lệ Thủy là cô đào ngoại hạng của sân khấu cải lương".
Minh Vương, Lệ Thủy hát tân cổ "Bánh bông lan" của soạn giả Loan Thảo. Video: YouTube Yêu Nhạc Xưa
Bà thành công khi kết hợp với nhiều kép như: Thanh Hải, Minh Phụng, Thanh Tuấn, Minh Vương, Chí Tâm, Châu Thanh. Trong đó, bà để lại dấu ấn sâu sắc bên cạnh nghệ sĩ Minh Vương. Năm 2012, bà được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Bà là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu trưởng thành từ giai đoạn vàng son của cải lương. Con trai Lệ Thủy - ca sĩ Dương Đình Trí - tiếp bước mẹ, gây dựng nên chuỗi liveshow Bước chân hai thế hệ.
Mai Nhật