![]() |
Ông Duân vừa trở về nhà. Ảnh: VTV. |
Khi ông Duân ở nước ngoài, VKSND Tối cao đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can về tội thiếu trách nhiệm.
Việc khám xét diễn ra trong khoảng một giờ tại ngôi nhà ở đường Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang. Bị can Duân được tại ngoại.
Năm 2003, ông Duân đã ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 44.000 m2 đất cho dự án Rusalka của Nguyễn Đức Chi. Trong khi dự án này chưa có hợp đồng thuê đất, chưa đóng tiền đền bù con đường đi qua dự án... Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định, điều này là trái với quy định của Tổng cục địa chính và UBND tỉnh Khánh Hòa.
Nghiêm trong hơn, từ khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này, Nguyễn Đức Chi không ký hợp đồng thuê đất, không bồi hoàn con đường đã sử dụng cho tỉnh Khánh Hòa như thỏa thuận.
Theo kết quả điều tra, việc ông Duân ký cấp sổ đỏ cho Nguyễn Đức Chi đã gây hậu quả gián tiếp là tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, nhà thầu khi ứng tiền đầu tư xây dựng dự án. Hiện, Nguyễn Đức Chi còn nợ nhà thầu khoảng 70 tỷ đồng.
Liên quan vụ việc có giám đốc và phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Khánh Hòa là Mai Đức Chính và Vũ Xuân Thiềng. Hai người đã bị khởi tố về tội cố ý làm trái. Họ được tỉnh giao nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án Rusalka. Biết hồ sơ của Nguyễn Đức Chi không đầy đủ theo yêu cầu, nhưng ông Chính - Thiềng không nêu trong tờ trình mà vẫn đề xuất ông Duân ký vào ngày 27/5/2003.
Nhiều tài liệu cho thấy, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được hoàn tất sau 20 ngày kể từ khi Nguyễn Đức Chi có công văn đề nghị gửi UBND tỉnh Khánh Hoà. Thủ tục được tiến hành nhanh chóng là nhờ bút phê của ông Duân khi chuyển công văn xuống Sở Tài nguyên - môi trường để xem xét.
Anh Thư