Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam Uông Bí - Thuỵ Điển, ngày 13/4 cho biết bệnh nhân phải phẫu thuật ngay để giải phóng sự chèn ép lên ống tủy. Trước đó, cô thường xuyên đau lưng, tê bì chân tay, châm cứu không bớt.
Theo bác sĩ Lê Văn Cương, Khoa Ngoại thần kinh, ca vi phẫu lấy khối u tủy sống là phẫu thuật lớn đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác tuyệt đối bởi vùng cột sống có cấu trúc giải phẫu phức tạp. Khối u chèn ép, dính vào các dây thần kinh, dễ dẫn đến liệt sau mổ rất cao.
Bác sĩ đã mổ lấy toàn bộ khối u, bảo vệ an toàn cấu trúc tủy sống và rễ thần kinh. Kết quả phân tích mẫu kết luận u tủy sống thể hiếm gặp Schwannomal lành tính.
Thông thường, người mắc u tủy sống không có bất kỳ triệu chứng lâm sàng nào và dễ nhầm lẫn với những bệnh thoái hóa thường gặp như đau mỏi cổ, cánh tay, tê bì chân tay... Khối u phát triển đủ lớn sẽ gây rối loạn chức năng thần kinh như rối loạn cảm giác, vận động khó khăn, giai đoạn muộn có thể chèn ép lên ống sống.
Trường hợp mắc u tủy sống không phát hiện và phẫu thuật sớm có thể gây liệt tứ chi, liệt hô hấp, ảnh hưởng đến khả năng vận động và cuộc sống sinh hoạt của người bệnh. Phẫu thuật bóc tách u vi phẫu là phương pháp điều trị duy nhất và ưu tiên.

Hình ảnh chụp khối u tủy sống người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Thùy An