Với diện tích hơn 1.000 m2, trung tâm Hàm Rồng được xây dựng vào thời điểm đội bóng Gia Lai mới được chuyển sang cho doanh nghiệp Hoàng Anh. Và cũng để có nơi trú ngụ, tập luyện hoành tráng cho Kiatisuk (sang Việt Nam năm 2002), "bầu Đức" đã xây dựng trung tâm này với tiêu chuẩn tương đương khách sạn 3 sao. Ngoài hai sân bóng lớn, trung tâm còn có hồ bơi, phòng tập thể lực, phòng xông hơi,... Không khí trong lành đặc trưng của phố núi cũng giúp cầu thủ dễ dàng hồi phục sau thời gian tập luyện, thi đấu. Cả siêu sao Kiatisuk cũng chưa bao giờ phàn nàn về điều kiện nơi ở, trang thiết bị nơi đây.
Xung quanh trung tâm Hàm Rồng có rất ít nhà dân nên không gian rất yên tĩnh. Toàn đội không bị quấy rầy khi tập luyện như trên thành phố Pleiku. Cứ bốn cầu thủ được xếp ở chung một phòng. Riêng các siêu sao như Kiatisuk được ở phòng riêng. Phòng ở ngay sân tập, nên không có trường hợp nào ra sân trễ vì viện lý do kẹt xe, hư xe như các đội bóng trong các thành phố lớn hay mắc phải.
Dinh dưỡng cho toàn đội cũng được quản lý rất chặt chẽ. Ngoài chữa trị chấn thương, bác sĩ Đồng Xuân Lâm còn đảm trách luôn việc cân đối dinh dưỡng cho đội. Ở các trường hợp cần chăm sóc đặc biệt (chấn thương, dị ứng,...) bác sĩ Lâm phối hợp với nhà ăn để điều chỉnh khẩu phần cho hợp lý. Theo các cầu thủ, đầu bếp nơi đây nấu ăn rất ngon.
Để giải trí, lãnh đạo CLB cũng trang bị internet nhằm giúp cầu thủ tham gia truy cập mạng, chat với người thân. Nơi đây còn có phòng karaoke dành cho các ca sĩ mặc quần đùi vào "tra tấn" nhau mỗi tối. Hầu như phòng cầu thủ nào cũng có đầu DVD, hoặc dàn máy nghe nhạc, máy điện tử. Tất cả những thứ này đều do cầu thủ tự mua khi có dịp tập huấn, thi đấu ở nước ngoài. Nhưng theo các cầu thủ trẻ, họ vẫn thích ngày thứ hai trong tuần hơn. Sau trận đấu chiều chủ nhật, xe sẽ chở toàn bộ cầu thủ lên trung tâm Thành phố để họ thư giãn: gặp bạn bè, uống cà phê,... từ sáng sớm. Đến trưa, họ lại quay về trung tâm Hàm Rồng để bắt đầu một chu trình tập luyện mới.
Nhờ có trung tâm này, đội bóng phố núi đã quản lý khá hiệu quả đội bóng. Mọi nhu cầu chính đáng của cầu thủ đều được lãnh đạo đội bóng đáp ứng kịp thời.
Chùm ảnh trung tâm Hàm Rồng
![]() |
Đường dốc vào trung tâm cũng là nơi rèn thể lực của đội bóng. |
![]() |
Cảnh quan bên trong được chăm sóc chu đáo. |
![]() |
Sau giờ tập luyện, các cầu thủ có thể thư giãn trong hồ bơi. |
![]() |
Không khí trong lành giúp sân tập luyện của đội bóng phố núi khá lý tưởng. |
Nguyễn Tuấn