![]() |
|
Mặt trước miếng ngà voi (trái) với hình người đàn ông dang rộng chân tay. Mặt sau là các vết khía bí ẩn. |
Miếng ngà voi được tìm thấy năm 1979 trong một hang động ở thung lũng Ach, vùng Alb-Danube (Đức). Các xét nghiệm tro xương ở xung quanh mảnh ngà cho thấy, nó có niên đại cách đây khoảng 32.500 tới 38.000 năm, và là một trong những biểu tượng cổ nhất về đàn ông từng được khai quật. Tuy nhỏ (kích cỡ 38x14x4 milimét), nhưng các nhà khảo cổ tin rằng, mảnh ngà vẫn nguyên vẹn như lúc được đẽo khắc, chứ không phải vỡ ra từ một mảnh lớn hơn.
Tới nay, đã có nhiều giả thuyết được đưa ra về hình tượng người đàn ông khắc trên miếng ngà này: Hoặc ông ta đang cầu nguyện, hoặc đang nhảy múa, và thậm chí có ý kiến còn cho rằng đây là một dạng nửa người nửa thú, hay một vị thần linh nào đó.
Tuy nhiên, tiến sĩ Michael Rappenglueck (từng giảng dạy tại Đại học Munich, Đức, người tiên phong trong việc tìm kiếm những tấm bản đồ sao được khắc họa trên các hang động tiền sử) nay lại đưa ra một nhận định hoàn toàn mới, căn cứ vào hình dáng, sự cân xứng và các đặc điểm riêng của người đàn ông: Đây chính là hình mô phỏng chòm sao Orion (hay Người thợ săn). Không chỉ tương ứng về tư thế và vị trí của các bộ phận trên cơ thể, mà ngay cả "vòng eo" mảnh khảnh và đặc điểm chân trái ngắn hơn chân phải cũng giống hệt với cấu trúc của Orion. Ngoài ra, "thanh gươm" treo giữa hai chân người đàn ông này cũng phù hợp kỳ lạ với một đặc điểm nổi tiếng có thể quan sát thấy ở chòm sao Thiên Lang..
Một dấu hiệu khác trên mảnh ngà voi cũng gây sự chú ý không kém: Mặt bên và lưng của nó chứa 86 vết khía bí ẩn. Các nhà nghiên cứu cho rằng, con số này có thể là một loại “lịch thai kỳ” nguyên thủy, được dùng để tính toán thời gian mà một người phụ nữ có mang sẽ sinh con. Theo đó, nếu lấy số ngày trong năm trừ đi con số đó, người ta sẽ có được số ngày mang thai trung bình để một đứa bé ra đời. 86 cũng là số ngày mà một trong hai ngôi sao chính của Orion xuất hiện trên bầu trời.
B.H. (theo BBC)
