Trong một số chum vẫn còn sọ và xương người. Ngoài ra, tại khu khai quật, các nhà khảo cổ cũng phát hiện một số dấu tích bếp lửa, các hiện vật bằng xương, một số công cụ chặt được mài từ mảnh vỏ ốc mặt trăng (loại ốc to). Chen lẫn giữa gốm có rất nhiều loại vỏ sò biển…
Đặc biệt sáng 30/7 đã phát hiện thêm một mộ chum, bên trong cũng còn cốt người. Đồng thời đã tìm thấy khoảng 20 mẫu vật kim loại có màu vàng, hình chấm tròn có lỗ xuyên qua và khi ghép lại thì thành hình những bông hoa.
Gốm di chỉ Hòa Diêm mang nhiều yếu tố hoa văn truyền thống của văn hóa Xóm Cồn (một di chỉ cách đó 5 km về phía bắc), mang tính chất của văn hóa Sa Huỳnh rất rõ nét và có biểu hiện của gốm Chăm sớm.
Theo nhận định ban đầu, những hiện vật trên có niên đại khoảng 500 năm trước Công nguyên đến một vài trăm năm sau Công nguyên, do một nhóm cư dân cổ có nguồn gốc bản địa tạo ra. Cuộc khai quật đang được tiếp tục.
Di chỉ Hòa Diêm vốn được đào thám sát lần đầu tiên vào tháng 4/1999, thuộc xã Cam Thịnh Đông, thị xã Cam Ranh.
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)