
Chiếc mặt nạ vàng lâu đời hơn phát hiện ở Tam Tinh Đôi. Ảnh: Weibo
Cơ quan Quản lý Di sản văn hóa Quốc gia Trung Quốc hôm 16/8 thông báo phát hiện chiếc mặt nạ vàng trong ngôi mộ hoàng tộc ở huyện Dương Thành, Trịnh Châu, Hà Nam, có niên đại lâu đời hơn mặt nạ vàng tìm thấy ở di chỉ Tam Tinh Đôi năm ngoái.
Di chỉ khảo cổ Tam Tinh Đôi nằm ở tỉnh Tứ Xuyên phía tây nam Trung Quốc được cho là trung tâm của nước Thục Hán cổ đại, có niên đại khoảng 4.800 năm trước, cùng thời với nhà Thương. Gu Wanfa, giám đốc Viện nghiên cứu di sản văn hóa và khảo cổ Trịnh Châu, cho biết phát hiện mới chỉ ra đồ tạo tác ở Tam Tinh Đôi chịu ảnh hưởng của văn hóa Zhongyuan xuất hiện ở tỉnh Hà Nam và trở thành nền tảng của nền văn minh Trung Quốc hiện đại.
Khác với mặt nạ khai quật ở Tam Tinh Đôi, mặt nạ ở Dương Thành bao phủ toàn bộ gương mặt. Người xưa cho rằng điều đó có thể giúp giữ linh hồn trọn vẹn. Những đồ vật bằng vàng khác trong mộ bao gồm lá và thẻ bài cẩn ngọc lam, đồng xu vỏ sò, vũ khí bằng đồng và ngọc thạch.
Các nhà nghiên cứu vẫn còn nhiều câu hỏi cần giải đáp như mặt nạ được sản xuất tại địa phương hay mua bán và liệu những cổ vật bằng vàng có được phát triển ở miền trung Trung Quốc trước khi lan ra vùng tây nam hay không. Phát hiện cũng dấy lên câu hỏi về ý nghĩa văn hóa thực sự của mặt nạ vàng dưới thời nhà Thương.
An Khang (Theo SCMP)