![]() |
|
Hội trường Ba Đình, Hà Nội, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu 5. Ảnh: Anh Tuấn |
Khai mạc hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhấn mạnh, liên kết Á - Âu là tất yếu khách quan, là sự lựa chọn chiến lược của 2 châu lục. ASEM gắn kết hơn 2,3 tỷ người từ các nền văn hóa khác nhau qua 2 nôi văn hóa của nhân loại, vượt qua khác biệt để vươn tới thống nhất trong đa dạng. ASEM 5 kết nối 2/3 trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị lớn trên thế giới với gần 40% dân số và 45% GDP.
![]() |
|
Chủ tịch Trần Đức Lương. |
"Đối thoại và hợp tác ngày càng phong phú, tăng hiểu biết lẫn nhau nhằm tạo ra hợp tác sâu rộng hơn, tuy nhiên hợp tác đó vẫn chưa tương xứng với 2 châu lục. Hội nghị ASEM 5 có nhiệm vụ quan trọng đề ra mục tiêu hành động trong thời gian tới. Hà Nội cần truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tầm nhìn và quyết tâm hành động của các vị lãnh đạo", Chủ tịch nói.
Thủ tướng Luxembourg Lean-Claude Juncker đã chúc mừng Việt Nam về công tác chuẩn bị và sự đón tiếp nồng hậu. Ông khẳng định, 2004 là năm đặc biệt của ASEM với 13 thành viên mới cho thấy đối thoại ngày càng phát triển về chiều sâu, chiều rộng.
Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Romano Prodi hy vọng các đại biểu sẽ thống nhất được các công thức hành động chung để nâng cao vai trò của ASEM và LHQ. Châu Âu sẵn sàng tham gia quá trình đối thoại hợp tác đa phương trong các lĩnh vực ASEM đang quan tâm để đạt thành công và thực hiện các mục tiêu đã thống nhất đề ra. Bên cạnh đó, các vấn đề như khí hậu, khí thải, năng lượng cũng được châu Âu quan tâm và muốn thảo luận. Ông Prodi nhấn mạnh, hội nghị sẽ thành công góp phần xây dựng một thế giới văn minh tốt đẹp hơn.
"Văn hoá sẽ là cầu nối giữa nhân dân các nước ASEM, tạo ra cơ sở để tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Đây cũng là minh chứng rằng ASEM là một thực thể rất đa dạng, phức tạp nhưng phong phú. Phát huy thế mạnh đó sẽ là nền tảng cho các dự định và ước mơ của ASEM thành hiện thực", Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi cũng chia sẻ những tình cảm của mình trong phiên khai mạc ASEM 5.
Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Per Stig Moller cho rằng ASEM sẽ góp phần trong việc cải tổ củng cố LHQ. Đan Mạch sẽ tuân thủ các cam kết của ASEM và góp phần phát triển quan hệ hai châu lục thông qua tài trợ các chương trình cho giới học giả, tham gia quỹ Á - Âu bởi vai trò quan trọng của nó. "Thương mại tự do công bằng đóng vai trò cốt yếu giúp thế giới thoát khỏi đói nghèo và phồn vinh", ông Per Stig Moller phát biểu.
Sau lễ khai mạc các đại biểu tiến hành phiên họp kín đầu tiên với chủ đề: "Tình hình quốc tế hiện nay và những thách thức toàn cầu mới".
Trong 2 ngày 8-9, các nhà lãnh đạo Á - Âu sẽ nhóm họp và thảo luận các đề mục chính bao quát mang tính chiến lược và có tính thời sự cao xoay quanh 3 trụ cột chính trị, hợp tác kinh tế và văn hóa. Các thành viên sẽ bàn về tương lai ASEM nhằm vạch ra những định hướng lớn cho sự củng cố và phát triển của ASEM trong thập kỷ tới.
Trước thềm phiên khai mạc, lễ kết nạp 13 thành viên mới của ASEM đã được tổ chức trọng thể. Theo đánh giá của giới ngoại giao, với sự kiện mở rộng khối, hội nghị tại Hà Nội sẽ đánh dấu bước phát triển mới cả về chất và lượng của diễn đàn ASEM, nâng cao tính hấp dẫn và khả năng đóng vai trò quan trọng của ASEM trong một thế giới toàn cầu hóa.
Đây là lần đầu tiên ASEM có một Tuyên bố kinh tế ở cấp cao hoàn chỉnh với những biện pháp cụ thể tăng cường giao thương giữa hai châu lục. Bên cạnh đó, Tuyên bố ASEM về đối thoại văn hóa văn minh với những phương hướng lớn và các bước triển khai cụ thể về tăng cường giao lưu văn hóa liên châu lục trong kỷ nguyên công nghệ thông tin và toàn cầu hóa. Ngoài 3 trụ cột chính, các nước sẽ thông qua nhiều sáng kiến thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể. Việt Nam sẽ đưa ra hoặc đồng tác giả các sáng kiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sạch, phòng chống HIV/AIDS.
Danh sách các vị Trưởng đoàn tham dự Hội nghị cấp cao ASEM 5.
Nhóm phóng viên

