Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo TP Hà Nội, các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương...

Hội báo toàn quốc 2025 khai mạc sáng 19/6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang
Với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, sáng tạo, bản lĩnh, đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Hội Báo năm nay thu hút 124 đơn vị báo chí. Nhiều cơ quan báo chí trình diễn các sản phẩm báo chí đa nền tảng, ứng dụng công nghệ mới như AI, mô hình hóa 3D, holofan, thực tế ảo...
Đặc biệt, Hội báo có gian trưng bày chuyên đề "100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam: Thành tựu và xu hướng phát triển báo chí trong kỷ nguyên mới". Ban tổ chức đã sưu tầm, chọn lọc, số hóa hơn 500 hình ảnh, hiện vật, tư liệu quý phản ánh chặng đường 100 năm hình thành và phát triển của báo chí cách mạng.
Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ phát hành bộ tem đặc biệt "Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam".

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương (trái) và Phó chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi tại lễ phát hành bộ tem đặc biệt "Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam". Ảnh: Hoàng Giang
Phát biểu khai mạc, ông Lê Quốc Minh cho biết Hội Báo toàn quốc, trước đây có là Hội báo xuân, là ngày hội thường niên được mong chờ đối với những người làm báo cả nước. Đây là dịp các Hội nhà báo, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tề tựu, cùng ôn lại truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam.
Trong suốt 100 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn giương cao ngọn cờ chiến đấu, góp phần vào tiến trình cách mạng Việt Nam và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Khi mục tiêu độc lập, tự do đã trở thành hiện thực, báo chí Việt Nam vẫn giữ sứ mệnh là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, chấn hưng văn hóa, xây dựng nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Hội báo cũng là dịp để tôn vinh những đóng góp, thành tựu của báo chí, qua đó khẳng định vai trò tiên phong, trách nhiệm của các nhà báo, để họ được tiếp thêm niềm đam mê với nghề, vững bước trên con đường đã chọn. Đó là phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc.
Phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nói Hội Báo toàn quốc 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Dấu mốc tròn một thế kỷ kể từ khi tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam, tờ Thanh niên, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 21/6/1925.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận trưng ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu khai mạc Hội Báo năm 2025. Ảnh: Hoàng Giang
Ông Nghĩa đánh giá các thế hệ người làm báo cách mạng đã luôn kiên trung, bền bỉ, đi đầu, khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần tạo nên sự đồng thuận, khơi dậy ý chí và niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, phát triển, hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế hiện nay.
Để báo chí cách mạng hoàn thành tốt trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân, ông cho rằng mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo phải luôn tự ý thức học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn; giữ vững và phát huy bản lĩnh chính trị, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; tăng cường ứng dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo để thay đổi quy trình sản xuất, phân phối và tiếp cận thông tin báo chí.
"Phải lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy công nghệ làm công cụ để nâng tầm báo chí Việt Nam. Hơn thế nữa, cần mạnh dạn đổi mới từ bên trong - đổi mới tư duy lãnh đạo báo chí, đổi mới mô hình tòa soạn, đổi mới phương thức sản xuất và phân phối nội dung, đổi mới quan hệ giữa báo chí và công chúng", ông Nghĩa nói.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (góc phải) thăm một gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc 2025. Ảnh: Hoàng Giang
Trong khuôn khổ Hội Báo ngày 19-20/6 sẽ có 10 phiên thảo luận diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ hai. Các nhà báo, lãnh đạo cơ quan báo chí sẽ bàn luận chuyên sâu về một số vấn đề của báo chí hiện đại như: Chinh phục độc giả Gen Z: Giải mã công thức thành công; Trí tuệ nhân tạo và chiến lược chuyển đổi số của các tòa soạn; Cơ chế nào để phát thanh phát triển trong giai đoạn hiện nay...
Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam và Lễ trao giải Báo chí quốc gia sẽ diễn ra lúc 20h ngày 21/6 tại cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội.
Sáng nay, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức lễ kỷ niệm, triển lãm ảnh 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị, gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí trên địa bàn đã không ngừng dấn thân, luôn dành sự quan tâm với nhiều tình cảm tốt đẹp, đóng góp tính cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.
Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, thành phố tổ chức triển lãm ảnh 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam và 50 năm Báo chí TP HCM với chủ đề Báo chí cách mạng Việt Nam - một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc.
Dịp này, TP HCM trao 72 giải thưởng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các cơ quan báo, đài, tạp chí của thành phố. Các giải thưởng gồm có 6 giải nhất, 16 giải nhì, 23 giải ba và 27 giải khuyến khích.
TP HCM tặng bằng khen cho 51 tập thể và 131 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền về các hoạt động kinh tế, xã hội của thành phố.
Gia Chính - Lê Tuyết