23h45 ngày 1/8, Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Đà Nẵng khi soi chiếu hành lý của hành khách Xing Shanshan (27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và phát hiện 2 bản đồ mang thông tin sai trái về chủ quyền lãnh thổ.

Cụ thể, tấm bản đồ thế giới và bản đồ Trung Quốc được in đường 9 khúc đứt đoạn tại khu vực biển Đông; hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam bị ghi thành Tây Sa và Nam Sa. Và ở Tây Sa còn có sự hiện diện của cái gọi là "thành phố Tam Sa".
Cũng trên chuyến bay CZ 3037 từ Quảng Châu (Trung Quốc) đến Đà Nẵng lúc 21h30 ngày 1/8, Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện hành khách Chen Jian Long (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) mang theo 16 cuốn sách hướng dẫn du lịch Đà Nẵng khổ 10 x 14 cm, in bằng tiếng Trung Quốc không có tên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Các cẩm nang du lịch và hai bản đồ vi phạm đã bị cơ quan chức năng lập biên bản, thu giữ và xử phạt theo quy định. Đây là lần thứ 3 trong vòng vài tháng, Hải quan Đà Nẵng thu giữ các bản đồ của du khách Trung Quốc in bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện tên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Gần đây, tối 12/5, Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Đà Nẵng thu giữ 98 cẩm nang du lịch bằng tiếng Trung Quốc do ông Xu Fenglin (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) in bản đồ Việt Nam trên nền vịnh Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) nhưng không có sự hiện diện hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Nguyễn Đông