Không chỉ bị cấm xuất hiện ở tầng 19, tất cả đàn ông còn bị cấm vào quầy bar của nữ giới. Sau khi điều tra thị trường, Khách sạn JW Marriott nhận thấy một nửa khách doanh nhân là nữ giới và nhiều người trong số họ cảm thấy mệt mỏi với việc bị cánh đàn ông quấy nhiễu tại các quán bar trong khách sạn. Việc thiết kế một số khu vực dành riêng cho phụ nữ là một cách giúp khách sạn bảo vệ khách nữ và đem đến cho họ một không gian hoàn toàn yên tĩnh để nghỉ ngơi trong những chuyến đi chỉ có một mình.
Các phòng trên tầng dành riêng cho phụ nữ sẽ sử dụng loại chăn mềm mại hơn, két sắt cất giữ nữ trang, toàn đồ hạng sang trong phòng tắm. Giá phòng tại tầng 19 Khách sạn Marriott sẽ đắt hơn khoảng 30 USD so với mức giá tiêu chuẩn là 229 USD/đêm.
Tuy nhiên, các tổ chức về quyền tự do công dân lại không cho đây là một ý tưởng hay. "Không ai có thể bị từ chối quyền được sử dụng dịch vụ tại một địa điểm dành cho tất cả mọi người như khách sạn," bà Linda Parker của Ủy ban Quyền công dân bang Michigan nói.
(Theo ABC, Dân Trí)