Ông Hùng cho biết, việc ép cọc bêtông thử để xác định phương pháp chính thức sẽ không ảnh hưởng tới cọc tràm phía dưới vì phần cọc tràm chỉ có độ sâu khoảng 5 m mà cọc bêtông sẽ được ép xuống vài chục mét.
Do điều kiện mặt bằng chật hẹp, đơn vị thi công sẽ giữ nguyên nóc hầm để ép cọc bêtông từ trên xuống qua các lỗ khoan trên bề mặt. Sau khi ép xong cọc mới tiến hành cắt nóc hầm và thi công lại các hạng mục khác.
Về phương án bảo vệ nhà dân trong lúc sửa chữa hầm chui, ông Hùng cho biết hiện có một căn hộ gần hầm bị nghiêng. Để đảm bảo an toàn, công ty đã yêu cầu đơn vị chủ đầu tư sớm giải quyết.
(Theo Tuổi Trẻ)