Người gửi: Hoàng Oanh
Tôi thấy các giải pháp giảm ùn tắc giao thông luôn đánh vào túi tiền của người dân, không những không mang lại hiệu quả mà còn góp phần làm dân nghèo hơn khi phải gánh quá nhiều chi phí cho cuộc sống. Khi phương tiện công cộng không thể đáp ứng nhu cầu thì bắt buộc người dân phải sử dụng xe cá nhân để kiếm sống.
Thu phí vào giờ cao điểm thì càng không hợp lý. Giờ cao điểm không nhất thiết là từ 5h đến 7h chiều, đơn giản chỉ là thời điểm mà xe cộ đông đúc nhất, nếu thu phí giờ cao điểm thì một số người dân sẽ không đi vào giờ đó mà đợi sau 7h mới từ nơi làm việc về nhà, để tránh phải đóng phí, tiết kiệm được một khoản chi tiêu. Và như thế có lẽ lúc đó giờ cao điểm kẹt xe có thể là sau 7h. Không lẽ lúc đó lại thu phí sau 7h.
Theo tôi vấn đề kẹt xe chủ yếu là do ý thức của người đi đường. Một số người luôn lấn tuyến khi tới các đường giao nhau, hướng ngược lại không thể đi được gây kẹt xe, rồi từ những hẻm nhỏ đâm ngang ra. Một số đường một chiều nhưng vẫn còn nhiều xe đi ngược chiều, xe buýt thì lấn tuyến, lòng lề đường bị chiếm dụng.
Thiết nghĩ những lỗi vi phạm đó cần phải phạt nặng không nên bỏ sót thì sẽ bớt kẹt xe hơn.