Cửa giả của tháp. |
Cuộc khai quật diễn ra từ ngày 5 đến 23/9 đã bóc toàn bộ phần cát lấp bên ngoài cách tháp từ 3 đến 5 m để làm lộ rõ khu kiến trúc với diện tích khoảng 300 m2 hầu như còn nguyên vẹn. Lòng tháp hình chữ nhật, chính giữa là trụ gạch bệ thờ. Góc tây nam có một bệ Yony. Mặt bằng lớp dưới cùng của tháp dài 8,22 m, rộng 7,12 m, lên cao giật cấp thu nhỏ dần với các phần khác nhau: Móng, chân tháp, thân và diềm mái. Móng tháp phía dưới được xử lý bằng lớp cuội dày 0,4 m làm nền cho đế. Kích thước mặt chân tháp dài 6,25 m, rộng 6 m. Thân tháp cao 1,36 m. Diềm mái tháp loe dần ra với nhiều lớp trang trí áp lá đề cắt góc vuông vức, trên có khắc tạc hình lá nho.
Trừ cửa trước, ba mặt tường tháp còn lại là hệ thống cửa giả được thể hiện giống nhau, đối xứng nhau qua thân, cao 2,63 m và 2,74 m. Cột cửa có hai bên đối xứng đỡ mái vòm. Chính giữa vòm cửa khắc tạc hình người đứng trên bệ hình cánh sen...
Căn cứ vào các tài liệu cũ và các phần cấu trúc trên tháp để lại, các nhà khảo cổ khẳng định: Đây là tháp nằm trong phong cách chuyển tiếp giữa phong cách kiến trúc cổ Mỹ Sơn E1 sang phong cách kiến trúc tháp Hoà Lai đầu thế kỷ 8. Đây là một trong những kiến trúc tháp có niên đại sớm nhất trong lịch sử kiến trúc Chămpa.
(Theo Lao Động)
Theo dòng sự kiện:
Tháp Chàm tìm được ở Huế thuộc dạng tháp lùn (9/6)
Đề nghị phong toả khu vực tìm thấy tháp Chàm Huế (12/5)
Thừa Thiên Huế: Phát hiện một công trình kiến trúc cổ (8/5)