Tháng 4/2002, Công ty TNHH Thế Giới Mới (trụ sở số 4 - B2 đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa) mở lễ khai trương rình rang và chiêu mộ đại lý bán loại sản phẩm bổ dưỡng đặc biệt hợp tác với một công ty thực phẩm ở Trung Quốc. Tham gia sáng lập Thế Giới Mới có Đinh Hữu Dũng (Phó chủ tịch HĐQT), Đặng Ngọc Sơn (Chủ tịch HĐQT) và Hoàng Đình Long (Giám đốc điều hành). Công ty cũng mời một số người Trung Quốc tới làm việc.
Theo phương thức kinh doanh của Thế Giới Mới, các đại lý chỉ cần nộp vào công ty 120 USD (tương đương 1,8 triệu đồng) đặt cọc thì sẽ được cấp giấy ủy quyền làm đại lý trong một năm cùng 3 hộp sản phẩm bổ dưỡng mang đi tiếp thị, mở rộng đại lý bán hàng trực tiếp. Riêng các đại lý ở các tỉnh phía Nam phải nộp 240 USD. Hợp đồng thực hiện trong 9 kỳ, mỗi kỳ 10 ngày, theo nguyên tắc cứ nộp tiền làm đại lý 6 kỳ thì được hưởng tiền thưởng kỳ thứ 7 là 33 USD, đồng thời giới thiệu được 2 đại lý mới sẽ được thưởng kỳ thứ 8 là 36 USD. Số tiền thưởng sẽ tăng dần theo số đại lý mới và được hưởng thêm từ doanh thu bán sản phẩm. Nếu đại lý hoàn thành các chỉ tiêu do công ty đề ra thì ngoài việc nhận lại tiền đặt cọc, sẽ được hưởng thêm ít nhất 135 USD.
Công ty Thế Giới Mới nhập hơn 2.000 sản phẩm loại Spirulina và Melatonin từ Quảng Tây (Trung Quốc), nhưng thực tế đã giao trên 6.600 sản phẩm cho các đại lý. Số hàng dư trên phần lớn được chuyển lậu vào Việt Nam. Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng I, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, giám định kiểm tra chất lượng 2 loại thực phẩm trên, nhưng không phân tích được đó là sản phẩm gì, có bổ dưỡng và chữa bệnh hay không?
Từ tháng 4 đến 8/2002, Thế Giới Mới đã ký hợp đồng với 195 đại lý, thu về trên 9 tỷ đồng. Để không phải trả lại tiền đặt cọc cho các đại lý đã "hoàn thành nhiệm vụ", công ty tuyên bố một số chuyên gia người Trung Quốc đã ăn trộm hết tiền trong két sắt và "biến" về nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Hà Nội thụ lý vụ án và phát hiện ra màn kịch lừa đảo tại đây.
Công ty chỉ có vốn ban đầu trong tài khoản là 5 triệu đồng do Đinh Hữu Dũng (Phó chủ tịch HĐQT) đứng tên, còn 400 triệu đồng góp thể hiện trên chứng từ góp vốn của Đặng Ngọc Sơn (Chủ tịch HĐQT) và Hoàng Đình Long (Giám đốc điều hành) là giả mạo. Toàn bộ số tiền thu của các đại lý, công ty khai chuyển hết sang phía đối tác Trung Quốc, được đưa lại gần 600 triệu đồng làm kinh phí hoạt động. Riêng Sơn, Dũng, Long hưởng hơn 73 triệu; Long còn được chia thêm 1,5 triệu đồng/tháng. Kiểm tra sổ sách công ty, công an phát hiện không có chứng từ thể hiện đã chuyển tiền ra nước ngoài, việc thu - chi với các đại lý chỉ được ghi vào cuốn vở học sinh. 7 chuyên gia Trung Quốc sang làm việc ở Thế Giới Mới khi về nước đều không mang theo hành lý, tiền tệ quá quy định. Do vậy, Công an kết luận Sơn, Long, Dũng phải chịu trách nhiệm về việc chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.
(Theo Pháp Luật)