Trong số bị đề nghị truy tố bổ sung có Hồ Việt Sử. Trường hợp Nguyễn Mạnh Trung bị nghi ngờ vi phạm pháp luật trong quá trình chỉ đạo điều tra vụ án trên, cơ quan chức năng cho rằng chưa có cơ sở kết luận.
Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Hồ Việt Sử và A Lý đều là cổ đông của vũ trường Metropolis. Do mâu thuẫn nên đôi bên thường cãi vã, và dẫn đến xô xát rạng sáng 9/8/2001, làm A Lý và một đàn em bị thương tật 7%. A Lý liền tụ tập tay chân đến Metropolis phục thù, Sử cũng tập họp đàn em để sẵn sàng đánh trả.
Rạng sáng 12/8, sau khi vũ trường ngưng hoạt động, đàn em của Hồ Việt Sử ra về thì phát hiện nhóm A Lý phục sẵn trước rạp Trần Hưng Đạo. Bọn chúng điện thoại gọi đồng bọn mang hung khí đến. Hai bên đâm chém nhau loạn xạ, và một đối tượng người Campuchia (nhóm A Lý) đã dùng khẩu súng có hình dạng giống bút viết bắn chết Hiền (đàn em của Hồ Việt Sử).
Trong vụ này, 3 bị can mới là Hồ Việt Sử bị đề nghị truy tố 2 tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng; Trịnh Trung Dũng bị 3 tội giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, và gây rối trật tự công cộng; Diệp Hiểu Vân (vợ A Lý) bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)