Một nhà khoa học Mỹ. Ảnh: csmonitor.com. |
New York Times cho biết, trong chiến dịch tranh cử vừa qua, đảng Cộng hòa cam kết giảm ngân sách dành cho các nghiên cứu phi quân sự xuống bằng mức năm 2008 để giảm nợ công. Theo kế hoạch này, ngân sách dành cho những nghiên cứu và dự án tại các cơ quan không thuộc quân đội sẽ bị cắt 12,3%, nghĩa là chỉ còn 57,8 tỷ USD. Trong khi đó ông Obama yêu cầu quốc hội chi 65,9 tỷ USD cho các nghiên cứu trong năm tài khóa 2011.
Hiệp hội Khoa học cao cấp Mỹ vừa phân tích những khả năng có thể xảy ra nếu ngân sách dành cho các cơ quan nghiên cứu phi quân sự bị giảm xuống mức tương đương năm 2008. Họ nhận thấy Viện Y tế quốc gia sẽ mất 2,9 tỷ USD, còn Quỹ Khoa học quốc gia mất hơn một tỷ USD.
Đảng Dân chủ có thể tìm mọi cách để thông qua các quyết định về ngân sách tại quốc hội trước khi thế đa số về tay đảng Cộng hòa trong tháng 1 năm sau. Nhưng khả năng thành công của họ không cao vì phe Cộng hòa có thể sử dụng các chiến thuật trì hoãn – như đọc những bài phát biểu dài - để cản trở nỗ lực của đảng Dân chủ.
Đối với Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), có thể việc cắt giảm ngân sách không gây ngạc nhiên lớn. NASA vẫn tiếp tục hoạt động bằng ngân sách của năm 2010 và thực hiện chương trình đưa phi hành gia quay trở lại mặt trăng. Hiện tại chính quyền Obama muốn hủy chương trình này để giảm gánh nặng cho ngân sách. Một số nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích đề xuất của ông Obama, song họ vẫn chủ trương giảm ngân sách dành cho NASA.
Minh Long