![]() |
Lãnh đạo hai châu lục Á-Âu được mời lên bục danh dự trong buổi lễ kết nạp thành viên mới. |
3 nước ASEAN được kết nạp là Campuchia, Lào, Myanmar và 10 nước EU mới là Síp, Slovakia, CH Czech, Estonia, Hungary, Latvia, Litva, Malta, Ba Lan, Slovenia.
Sau khi các nhà lãnh đạo hai châu lục Á - Âu và Ủy ban châu Âu (EC) được mời lên bục danh dự, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Hội nghị Cấp cao ASEM 5, đọc bài diễn văn chào mừng các thành viên mới.
Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu: "Chúng ta xin gửi lời chào tới lãnh đạo, nhân dân các nước thành viên mới ASEM. Việc mở rộng ASEM chứng tỏ hùng hồn thành công và sức hút của ASEM. Với 39 thành viên, chiếm 40% dân số và 50% GDP của thế giới, ASEM đang trở thành thực thể chính trị, kinh tế đóng vai trò quan trọng đối với hoà bình an ninh trên thế giới".
Thủ tướng Phan Văn Khải hy vọng và tin tưởng các thành viên mới sẽ đóng góp vào nỗ lực đưa quan hệ Á -Âu đi vào thực tế hơn, đưa quan hệ đối tác hai châu lục trong thế kỷ 21 lên tầm cao mới.
Sau lễ kéo cờ 13 thành viên mới của ASEM, hai nhà lãnh đạo của Campuchia và Estonia, đại diện cho các thành viên mới lên phát biểu.
Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Campuchia Hun Sen bày tỏ: "Chúng tôi tin tưởng rằng việc mở rộng ASEM lần này sẽ không chỉ là sự mở rộng về mặt không gian mà còn mở ra một chân trời mới cho mối quan hệ hợp tác dài lâu giữa hai châu lục. Các nước thành viên mới hoàn toàn có thể đem lại những giá trị mới cho tiến trình ASEM, nhằm giúp thu hẹp khoảng cách địa lý giữa châu Á và châu Âu, thúc đẩy xu hướng hội nhập khu vực và hợp tác liên khu vực".
![]() |
Lãnh đạo Estonia phát biểu. |
Thủ tướng Estonia Juhan Past cũng nhấn mạnh việc kết nạp thành viên mới là bước tiến mới trong quá trình phát triển của ASEM. "Chúng tôi đã có quan hệ song phương chặt chẽ với các nước khu vực châu Á trong nhiều năm qua. Tham gia tiến trình ASEM là cơ hội tốt để chúng tôi tăng cường hợp tác với các châu Á ở một phương thức mới, cấp độ mới", Thủ tướng Estonia nói.
Thủ tướng Estonia khẳng định, các nước thành viên mới sẽ nỗ lực để đạt được mục tiêu chung, nhằm tiến tới liên kết kinh tế chặt chẽ hơn ở châu Á và thúc đẩy cải cách kinh tế ở Liên minh châu Âu: "Chúng tôi dự định mang đến tiến trình hợp tác ASEM những ý tưởng hợp tác mới, trong đó có những sáng kiến nhằm góp phần gia tăng cơ hội thương mại, đầu tư Á - Âu".
18h30', buổi lễ kết nạp các thành viên mới kết thúc.
Theo Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Trung Thành, các quan chức cao cấp của 13 nước nói trên đã tham gia các kỳ ASEM - SOM trước với tư cách quan sát viên. Ngay từ ASEM - SOM diễn ra đầu tháng 9 tại Hà Nội, các nước đã tham gia đầy đủ vào quá trình chuẩn bị nội dung, chương trình nghị sự như tất cả các thành viên khác.
Ông Thành cũng cho biết, Việt Nam đã nhận được sự hợp tác chặt chẽ của các điều phối viên ASEM khác cũng như các thành viên ASEM và đã đạt được hiểu biết chung về việc kết nạp 13 nước trên. Sắp tới sẽ còn có thêm các nước có nguyện vọng tham gia ASEM, các vị lãnh đạo sẽ xem xét vấn đề này trong tổng thể các nỗ lực tiếp theo nhằm tăng thêm sức mạnh và vai trò của ASEM.
Nhóm phóng viên