Theo luật này, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận bằng ít nhất một trong ba hình thức sau: thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; đưa lên trang thông tin điện tử của cơ quan thanh tra, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra.
Trong quá trình thanh tra, người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn, thanh tra viên mà không hoàn thành nhiệm vụ hoặc cố ý không phát hiện, hoặc phát hiện hành vi vi phạm đến mức phải xử lý mà không xử lý, không kiến nghị xử lý, hoặc có hành vi khác vi phạm pháp luật về thanh tra thì sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Luật thanh tra sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2011.
Sáng nay, Quốc hội cũng đã thông qua Luật viên chức. Theo đó, người có quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 trở lên, có văn bằng chứng chỉ đòa tạo... đều được tham gia dự tuyển làm viên chức. Quy định này đã không hạn chế người có quốc tịch Việt Nam định cư ở nước ngoài trở thành viên chức. Bởi theo Ủy ban Pháp luật, nếu họ trở về Việt Nam cư trú (gồm cả tạm trú) đều có thể tham gia dự tuyển nếu có nguyện vọng và đáp ứng yêu cầu.
Cũng trong sáng nay Quốc hội đã thông qua Luật thuế bảo vệ môi trường. Nhận thấy túi nylon gây ô nhiễm nghiêm trọng, khó phân hủy, lại đang được sử dụng phổ biến tại Việt Nam, ban soạn thảo đã đề xuất tăng thuế suất đối với sản phẩm này và được Quốc hội nhất trí. Theo đó khung thuế đối với nylon đã tăng từ 20.000-30.000 lên 30.000-50.000 đồng một kg.
Luật viên chức và Luật thuế môi trường sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2012.
Hồng Khánh