Ngoài 34 bị can đồng phạm với Mai Văn Huy trong 4 tội danh trên, còn có 4 bị can bị đề nghị truy tố về các tội: lợi dụng chức vụ gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi; giả mạo trong công tác; sửa chữa giấy chứng nhận, tài liệu; sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Kết quả điều tra cho thấy, các năm 1992-1995, Mai Văn Huy, với cương vị là Giám đốc Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, đã chủ mưu, tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc buôn lậu 45.704 tấn xăng dầu, trị giá hơn 151 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 33 tỷ đồng thuế nhập khẩu.
Để thực hiện trót lọt hành vi buôn lậu, Mai Văn Huy đã hối lộ cho Đào Văn Tom và Nguyễn Văn Khôn (Trưởng và Phó hải quan cửa khẩu Trường Phước) 86 triệu đồng và 4,2 lượng vàng. Bản thân Mai Văn Huy còn dùng nhiều thủ đoạn để tham ô gần 2 tỷ đồng.
Ngoài ra, thông qua việc lập Công ty TNHH Huy Hoàng và Công ty CPTM Sông Tiền, Huy và đồng bọn đã chuyển dịch và rút hơn 2,7 tỷ đồng lợi nhuận của Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp chia nhau; sử dụng không đúng mục đích số tiền 14,3 tỷ đồng, trong đó có 4,5 tỷ đồng Huy chi xài cá nhân, không có khả năng thu hồi cho công quỹ.
(Theo SGGP)
Theo dòng sự kiện:
Vợ chồng Nam - Nở tiếp tay tẩu tán tài sản vụ Mai Văn Huy? (12/7)
Có sự tiếp tay tẩu tán tài sản trong vụ án Mai Văn Huy? (11/7)
Đề nghị khởi tố một số nhà báo trong vụ Mai Văn Huy (28/6)
Những thế lực bao che “đại gia” Mai Văn Huy (15/6)