Hãng này nghiên cứu 769 người mắc Covid-19 với các triệu chứng từ nhẹ đến trung bình. Những người này nằm trong nhóm nguy cơ cao vì độ tuổi và bệnh lý nền. 511 người được điều trị kết hợp hai loại kháng thể bamlanivimab và etesevimab. 258 người được dùng giả dược.
Kết quả được công bố hôm 10/3 cho thấy có 4 trường hợp phải nhập viện và không có ca tử vong nào được ghi nhận ở nhóm điều trị phối hợp 2 kháng thể. Trong khi, ở nhóm dùng giả dược, có 4 người tử vong và 11 người phải nhập viện.
Trong nghiên cứu công bố vào tháng 1, đại diện Eli Lilly cho biết việc sử dụng các loại thuốc trên với liều lượng cao hơn làm giảm nguy cơ nhập viện tới 70%. Daniel Skovronsky, giám đốc khoa học hãng này cho biết: "Tôi hy vọng thông tin mới sẽ thúc đẩy việc điều trị bằng phương pháp hỗn hợp hai loại kháng thể".
Mỹ cho phép áp dụng phương pháp kết hợp này vào tháng 2, đối với bệnh nhân từ 12 tuổi trở lên có nguy cơ biến chứng nặng do Covid-19 và thỏa thuận mua 100.000 liều thuốc. Theo ông Skovronsky, liệu pháp có khả năng bảo vệ tốt trước các biến thể nCoV mới. "Chúng tôi tin nó có thể chống lại tất cả các biến thể virus tại Mỹ", ông nói.
Ông Skovronsky tiết lộ thêm Eli Lilly đang nghiên cứu một phương pháp điều trị bổ sung cho các biến thể nCoV Nam Phi và Brazil. Công ty chuẩn bị sản xuất một triệu liều thuốc trong những tháng tới và đang đàm phán để cung cấp cho chính phủ các nước.

Văn phòng của Eli Lilly tại San Diego, California. Ảnh: Reuters.
Mai Dung (Theo Reuters, New York Post)