Đây là sự kiện nhằm hưởng ứng ngày bảo tồn thiên nhiên thế giới 28/7 và nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm Keppel Land phát triển tại Việt Nam. Sự kiện được phối hợp tổ chức cùng báo Tiền Phong, với sự đồng hành của hơn 100 tình nguyện viên Keppel Land và các em học sinh trường THCS Mã Đà, Đồng Nai.
Tại sự kiện, ông Joseph Low - Chủ tịch Keppel Land Việt Nam chia sẻ, phát triển bền vững là một trong những giá trị cốt lõi trong mục tiêu của doanh nghiệp. Keppel Land luôn nỗ lực đem lại giá trị tích cực cho cộng đồng và hoàn thành các mục tiêu bảo vệ môi trường tại địa phương nơi công ty hoạt động.
"Thông qua chương trình trồng cây tại Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, Keppel Land mong muốn sẽ đóng góp một phần vào những nỗ lực bảo vệ, phát triển rừng của Việt Nam và chung tay chống biến đổi khí hậu trên toàn cầu", ông Joseph Low cho biết.

Đại diện của Keppel Land Việt Nam, các sở ban ngành tỉnh Đồng Nai và báo Tiền Phong tại chương trình. Ảnh: Keppel Land
Chủ tịch Keppel Land Việt Nam cũng nhấn mạnh về ý nghĩa của chương trình đã giúp đơn vị truyền tải được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đối với thế hệ trẻ. Đồng thời, ông cũng bày tỏ mong muốn rằng hoạt động này sẽ khơi dậy sự quan tâm trong việc bảo tồn tự nhiên và khuyến khích các em cùng chung tay hành động vì một cộng đồng và tương lai vững bền.

Ông Joseph Low - Chủ tịch Keppel Land Việt Nam (giữa) cùng các tình nguyện viên và học sinh trường THCS Mã Đà trồng cây tại Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai. Ảnh: Keppel Land
Theo nghiên cứu, phá rừng là một trong những nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu. Số liệu thống kê cho thấy mỗi năm, Việt Nam mất khoảng 2.500 ha rừng do khai thác gỗ trái phép, đốt rừng cho hoạt động nông nghiệp, cháy rừng và đô thị hóa. Trong bối cảnh đó, đại diện của Keppel Land cho rằng, sự kiện trồng cây do doanh nghiệp khởi xướng nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng trong nỗ lực giảm thiểu tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Hơn hết, bảo tồn đa dạng sinh học cũng là biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp môi trường xanh, sạch hơn, từ đó hướng đến tương lai bền vững cho thế hệ sau.
Trong tầm nhìn đến năm 2030 của Keppel Land, đơn vị cam kết triển khai các hoạt động bền vững và sáng tạo nhằm đẩy mạnh hoạt động và đạt được các thành quả về môi trường, xã hội và quản trị cho các bên liên quan. Cụ thể, Keppel Land đã cam kết giảm một nửa mức phát thải khí nhà kính (GHG) ở phạm vi 1 và 2 vào năm 2025 tính từ năm 2020 và giảm tuyệt đối vào năm 2030.

Các cá nhân, tập thể tham gia chương trình trồng cây tại Đồng Nai. Ảnh: Keppel Land
Keppel Land cũng đặt mục tiêu trong ngắn hạn là giảm 100% phát thải dựa trên cơ sở khoa học đối với phạm vi 1 và 2 phù hợp với mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C. Công ty cũng đã cam kết giảm phát thải khí nhà kính phạm vi 3 từ các loại hàng hóa và dịch vụ mua vào xuống 20% trên mỗi m2 vào năm 2030, tính từ năm 2020.
Có mặt tại Việt Nam từ những năm 1990, Keppel Land thường xuyên tổ chức các hoạt động trách nhiệm xã hội nhằm đóng góp cho môi trường và chống biến đổi khí hậu. Có thể kể đến như dự án Living Well vừa được tổ chức trong năm nay nhằm đưa nước sạch đến với 20.000 người dân địa phương tại khu vực bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, hay Green Sculpture - cuộc thi và triển lãm tác phẩm tạo hình từ vật liệu tái chế theo chủ đề bảo vệ môi trường...
(Nguồn: Keppel Land)