
Bọt trắng nổi trên kênh Ba Bò qua TP Thuận An tối 13/4. Ảnh: Thái Hà.
Bọt trắng nổi trên kênh đoạn qua cầu ĐT43 thuộc TP Thuận An. Đứng từ xa hàng trăm mét vẫn ngửi được mùi hôi. "Hai năm rồi mới thấy kênh nổi bọt như thế này, còn mùi hôi thì lâu lâu vẫn có", một người dân ở phường Bình Hòa nói.
Theo người dân, trước khi có hiện tượng này, các bọt trắng xuất hiện theo dòng nước đen từ thượng nguồn Bình Dương chảy qua TP HCM. Sau mưa lớn, dòng nước dưới kênh như tuyết.
Kênh Ba Bò dài khoảng 5 km từ TP Dĩ An chảy qua Thuận An, quận Thủ Đức rồi đổ vào sông Sài Gòn ở quận 12. Đây được mệnh danh là kênh thối, điểm đen về ô nhiễm do nước thải nhiều khu công nghiệp đổ vào. Nhiều năm qua, Bình Dương và TP HCM đã chi hơn nghìn tỷ đồng để cải thiện nhưng hiệu quả vẫn chưa cao.
Không thông với kênh Ba Bò, cách 20 km, tối 8/4, sau cơn mưa lớn, kênh Suối Chợ qua phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên cũng xuất hiện bọt trắng tương tự, kéo dài hơn 100 m.
Sau khi kiểm tra hiện trường, lấy mẫu nước, Sở Tài Nguyên và Môi trường Bình Dương xác định, nguyên nhân do một công ty bột giặt để nguyên liệu ngoài trời. Khi mưa lớn, chất này bị cuốn trôi xuống một cống nước thải Khu công nghiệp Đại Đăng không đậy nắp rồi chảy ra kênh, tạo bọt trắng.

Kênh Suối Chợ chảy qua thị xã Tân Uyên nổi bọt trắng xóa sau cơn mưa chiều 8/4. Ảnh: Thái Hà.
Kênh Suối Chợ là dự án tiêu thoát nước cho các khu công nghiệp và đô thị vùng lân cận, đổ vào hồ Tân Vĩnh Hiệp ở thị xã Tân Uyên.
Phước Tuấn