Giới chức hành pháp Thụy Điển ngày 6/2 cho biết tay súng tấn công trung tâm giáo dục thường xuyên Risbergska ở Orebro hôm 4/2 đã sử dụng ba khẩu súng, trong đó có một khẩu giống súng trường.
Khi nhận được tin báo về vụ xả súng, khoảng 130 cảnh sát đã được điều tới trường Risbergska để ứng phó. Các sĩ quan mô tả đó là cảnh tượng hỗn loạn và tin rằng kẻ tấn công đã nổ súng về phía họ, nhưng cảnh sát không bắn trả.
"Có cả người chết, người bị thương cùng tiếng la hét và khói bốc lên. Mọi người chạy tán loạn trong khuôn viên trường", cảnh sát trưởng khu vực Lars Wiren cho biết.
Tay súng sau đó được phát hiện tử vong với 10 băng đạn đã bắn hết và lượng lớn đạn chưa sử dụng. Người này được cho là đã dùng súng tự sát sau khi gây án. 10 nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch xả súng tồi tệ nhất Thụy Điển trong nhiều năm qua.
Cảnh sát chưa công bố danh tính tay súng, nhưng truyền thông Thụy Điển cho hay đó là Rickard Andersson, 35 tuổi, từng là học viên trường Risbergska. Động cơ của vụ xả súng được cho là có liên quan đến mối quan hệ giữa Andersson với ngôi trường này.
![Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng ở Orebro, Thụy Điển, ngày 5/2. Ảnh: AP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/07/cats-1738925157-6657-1738925388.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=X15Ijb0l3kF8JNuK0FM1Zg)
Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng ở Orebro, Thụy Điển, ngày 5/2. Ảnh: AP
Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu cảnh báo trước nào về vụ tấn công và tin rằng thủ phạm hành động một mình. Giới chức cũng chưa phát hiện dấu hiệu liên quan đến khủng bố trong vụ xả súng.
Thụy Điển đang vật lộn với làn sóng xả súng và đánh bom xuất phát từ vấn nạn tội phạm băng đảng lan tràn, song các vụ tấn công chết người tại trường học hiếm khi xảy ra.
Hồi tháng 3/2022, một học sinh 18 tuổi đã đâm chết hai giáo viên tại trường trung học ở thành phố Malmo, phía nam Thụy Điển. Hai tháng trước đó, một thiếu niên 16 tuổi đã bị bắt sau khi dùng dao đâm bị thương một học sinh và giáo viên tại trường học ở thị trấn Kristianstad.
Ngọc Ánh (Theo AP)