Người gửi: Đào Hồ|
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Cần kết án những kẻ phát tán virus máy tính
Lúc bấy giờ dù rằng là một người theo trường phái nhân đạo nhưng tôi đã thề nếu tìm được kẻ viết virus đó tôi sẽ không tha hắn. Kẻ phát tán virus không thể biện hộ lý do để tìm hiểu điểm yếu của hệ thống mạng hay phần mềm điều hành nào đó mà phát tán các chương trình phá hoại vì nếu một ai đó chọc thủng lốp xe hoặc đập vỡ kính xe của bạn thì hắn ta cũng không thể biện lý do làm vậy để chỉ ra cho bạn lốp hay kính là điểm yếu trên chiếc xe của bạn.
Cũng như trong nghề nghiệp của tôi, nếu có một bác sĩ nào tạo ra một giống vi khuẩn hay virus vô cùng độc hại rồi tung nó ra cộng đồng để gây bệnh cho mọi người thì không thể coi đó là một thiên tài mà phải coi đó là một tội phạm vô cùng nguy hiểm cần loại trừ ngay lập tức khỏi xã hội.
Tôi rất lấy làm thất vọng vì một số diễn đàn đã coi những kẻ phát tán virus máy tính là những thiên tài tiềm năng. Đối với tôi đó chỉ là những kẻ bất lương lạnh lùng, luôn tìm niềm vui trên những đau khổ của đồng loại. Một tên cướp trắng trợn đến mấy cũng chỉ làm hại nạn nhân của mình với mục đích cướp đoạt tài sản nhằm phục vụ cuộc sống của mình và của gia đình mình (ít nhất còn có một chút ích lợi nào đó) còn những kẻ phát tán virus thì sẵn sàng làm hại rất nhiều người mà không nhằm một ích lợi nào cả ngoại trừ việc muốn làm mình nổi tiếng như kẻ đốt đền thờ Actemit. Những kẻ đó phải bị toàn xã hội lên án vì hành vi đó và phải đền bù tất cả những thiệt hại mà nạn nhân của hắn ta đã phải chịu chứ không thể xử lý bằng việc phạt hành chính và xin lỗi như vụ xử lý tác giả virus "Gaixinh".
Một đầu óc thiên tài phải là người luôn cố gắng làm được những điều có ích cho bản thân, gia đình, đất nước và toàn nhân loại.