Ngày 23/3, Tòa án Cấp cao Seoul tuyên 7 năm tù với bị cáo 24 tuổi về các tội: hiếp dâm, giam cầm trái phép, tấn công tình dục và giao cấu với trẻ vị thành niên.
Anh ta cũng bị cấm làm việc tại các cơ sở liên quan đến trẻ vị thành niên và người khuyết tật, đồng thời phải đeo thiết bị giám sát điện tử trong bảy năm.
Người đàn ông 24 tuổi bị truy tố vì cưỡng hiếp bạn gái cũ sáu lần trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4/2024. Theo cáo trạng, bị cáo đã giam giữ người phụ nữ trong nhiều giờ và tấn công tình dục sau khi cô bày tỏ ý định chấm dứt mối quan hệ. Cô muốn chia tay vì phát hiện hình ảnh và video khiêu dâm của những người phụ nữ khác trong điện thoại của bạn trai.
Ban đầu, anh ta phủ nhận mọi cáo buộc trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, người phụ nữ đã nộp một video dài 39 phút từ camera giám sát làm bằng chứng. Dù chỉ có hai phút quay trực diện hai người, phân tích pháp y cho thấy 37 phút còn lại đã ghi lại cuộc tấn công thông qua hình ảnh phản chiếu trên nắp nhựa của máy giặt.
Các điều tra viên đã xác nhận được hành vi của người đàn ông sau khi cải tiến âm thanh và hình ảnh của đoạn video. Đối mặt với bằng chứng, bị cáo thừa nhận hành vi.
Vào thời điểm bị truy tố, anh ta đã bị xét xử trong một vụ án riêng biệt với cáo buộc cưỡng hiếp bạn gái cũ vào năm 2022 và đe dọa phát tán video sex. Anh ta cũng bị buộc tội giao cấu với trẻ vị thành niên.
Dù phủ nhận một số cáo buộc, anh ta bị tòa tuyên có tội về mọi tội danh.
Tuệ Anh (Theo Korea Times)