Nguyễn Hồng Nam (sinh 1978, trú tại khu 5, Tân Lập, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) là sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội. Do có quan hệ họ hàng xa với ông Tạ Văn Ngọc (ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn), nên mỗi khi được nghỉ học, Nam lại từ trường lên nhà ông Ngọc chơi và ăn cơm, thỉnh thoảng ngủ lại.
Sáng 28/3, Nam đến cửa hàng gội đầu của gia đình anh Nguyễn Tiến Nam tại khu vực cổng trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, và biết vợ chồng anh đang tìm mua một chiếc tivi cũ để sử dụng. Vì muốn có tiền ăn tiêu và trả nợ, Nam nảy ý định lên nhà ông Ngọc chiếm đoạt chiếc tivi LG 16 inch của gia đình ông đang sử dụng về bán cho vợ chồng anh Nam.
Sáng ngày 30/3, Nam lên nhà ông Ngọc. Thấy ông Ngọc ở nhà một mình, Nam liền nghĩ ngay là phải giết ông Ngọc để chiếm đoạt chiếc tivi. Y bảo ông Ngọc bật tivi cho xem, được một lúc, Nam ra ngoài chuẩn bị hung khí là một chiếc cán xẻng bằng gỗ dài hơn nửa mét và con dao phay chuôi gỗ.
Thấy ông Ngọc vẫn chăm chú xem tivi, Nam đứng ở đầu giường, hai tay cầm cán xẻng bất ngờ chặn cổ ông Ngọc. Theo phản xạ tự vệ, ông Ngọc vung tay đỡ làm cán xẻng rơi ra giường. Thấy vậy, y nhảy lên giường dùng đầu gối chân phải tỳ vào bụng và lấy hai tay bóp cổ ông Ngọc. Một lúc, thấy nạn nhân không có phản ứng mà chỉ thở hắt ra, y mới buông tay. Cho rằng ông Ngọc chưa chết hẳn, Nam lại dùng con dao phay chém tiếp hai nhát vào cổ, cằm nạn nhân. Khi ông đã chết hẳn, y vứt xác ông Ngọc xuống giếng của gia đình ở ngoài sân. Tiếp đó, Nam bình tĩnh vào nhà lấy chiếc tivi tẩu thoát.
4 ngày sau khi gây án, Nam đã bị Công an thành phố Hà Nội bắt giữ. Số tiền còn lại trong người Nam là 433.000 đồng, cùng tang vật của vụ án, đều bị tịch thu. Ngày 14/8, TAND thành phố HN đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, và tuyên phạt Nguyễn Hồng Nam tử hình về tội giết người; 4 năm tù về tội cướp tài sản, buộc Nam phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là tử hình.
(Theo ANTĐ)