Milan sở hữu một dàn tấn công vào loại đáng mơ ước bậc nhất Serie A và châu Âu với hai tài năng trẻ Pato và Paloschi, lão tướng kinh nghiệm đầy mình Inzaghi cùng những ngôi sao đang ở độ chín muồi như Kaka, Ronaldinho, Borriello. Nhưng sự dồi dào ấy chỉ tồn tại trên lý thuyết. Bởi HLV Ancelotti đang đau đầu không biết kiếm đâu ra một chân sút đẳng cấp cho giai đoạn tập huấn cũng như những vòng đầu tiên của Serie A 2008-2009.
Ronaldinho và Pato dự Olympic và sớm nhất chỉ có thể trở lại thi đấu vào đầu tháng 9, khi Serie A khởi tranh được hai vòng. Inzaghi vẫn vật vã với vết căng cơ trong khi Boriello dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu hai tháng. Thực tế ấy khiến HLV Ancelotti chỉ còn hai lựa chọn duy nhất là Kaka và Paloschi khi đem quân sang Moscow dự Cup Đường sắt Nga 2008. Nhưng điều tồi tệ vẫn chưa kết thúc. Sau khi Paloschi - vừa trở về từ vòng chung kết giải U19 châu Âu - gặp vấn đề về thể lực, Milan tiếp tục đón nhận hung tin Kaka tái phát chấn thương đầu gối trong trận thua Sevilla 0-1.
![]() |
Kaka nhập viện, Milan hiện không còn bất kỳ chân sút đáng tin cậy nào trên hàng công. Ảnh: AK. |
Đội chủ sân San Siro vẫn chưa công bố mức độ nghiêm trọng, nhưng theo giới thạo tin ở Italy, Kaka lại bị rách dây chằng đầu gối - chấn thương từng khiến anh phải lên bàn mổ đầu hè này - và chỉ có thể trở lại sớm nhất sau đây nửa tháng. Đây là đòn mạnh giáng vào kế hoạch chuẩn bị của HLV Ancelotti cho mùa giải sắp tới và trước mắt đã đem lại hậu quả nặng nề khi Milan phải xáo trộn đội hình rồi thua tan tác 0-5 dưới tay Chelsea ở loạt trận cuối Cup Đường sắt Nga.
Milan gần như chắc chắn sẽ phải trở lại thị trường chuyển nhượng để tìm cho được một chân sút đẳng cấp làm điểm tựa cho hàng công trong giai đoạn đầu mùa giải. Với ngân sách eo hẹp, sau khi đã chi 30 triệu euro cho Ronaldinho và Zambrotta, đội chủ sân San Siro có lẽ không còn quá dư dật để nhắm đến các tên tuổi lớn tầm Eto'o, Huntelaar. Còn Adebayor và Drobga - những chân sút mà Milan đeo đuổi trước khi tậu Ronaldinho - cũng đã hoặc sắp từ bỏ ý định ra đi, để tiếp tục gắn bó với Arsenal và Chelsea.
Trong bối cảnh ấy, Sheva lại hiện ra như cái tên khả dĩ nhất trong danh sách lựa chọn của Milan. Kể từ khi đến với Chelsea hè năm 2006, chân sút từng có 7 năm gắn bó và bước vào hàng ngũ những chân sút đẳng cấp cao nhất thế giới trong sắc áo sọc đỏ đen đã không còn là chính anh. Sự bỡ ngỡ trong môi trường mới, khả năng thích ứng thấp, chấn thương khiến anh không được lòng các đời HLV và vì thế, thường xuyên phải đánh bạn với ghế dự bị. Thực tế ấy không được cải thiện dưới thời HLV Scolari, khi Sheva vẫn chỉ là tiền đạo thứ tư trong danh sách chọn lựa của ông thày người Brazil, sau Drogba, Anelka, Kalou.
![]() |
Qua đời HLV thứ ba là Scolari, Sheva vẫn chỉ biết đến kiếp dự bị ở Chelsea. Ảnh: Reuters. |
Mới đây nhất, khi được tung vào sân thay Anelka trong trận gặp Lokomotiv Moscow ở Cup Đường sắt Nga, Sheva tiếp tục gây thất vọng khi chơi mờ nhạt và sút hỏng một quả luâu lưu khiến Chelsea thua trận. Màn trình diễn kém cỏi ấy được xem như giọt nước làm tràn chiếc ly kiên nhẫn nơi Ban lãnh đạo CLB thành London và có thể là một yếu tố thuận lợi cho Milan khi họ trở lại bàn đàm phán về việc tuyển mộ Sheva. Tờ Corriere dello Sport cho hay phía Chelsea rất sẵn lòng để tiền đạo người Ukraine ra đi theo dạng cho mượn, và đây cũng là giải pháp hợp lý với hầu bao không quá dư dật của Milan.
Phương Minh