
Được giới thiệu ngày 11/1, GZ-MG77 được tung ra để cạnh tranh với DCR-S100 của Sony và Xacti HD1 của Sanyo. Cùng với ống kính độ zoom quang 10x (độ mở f2,1), màn hình LCD 2,7 inch, ổ cứng 30 GB, chip cảm quang CCD 1/3,9 inch, máy còn có đèn flash, chế độ quay đêm Low Light Plus và chức năng giảm nhiễu 3D (giúp giảm nhiễu video tới 30%). Người sử dụng có thể ghi hình ở tỷ lệ hình ảnh tiêu chuẩn (4:3) hoặc tỷ lệ màn ảnh rộng và chụp ảnh, nhưng với độ phân giải khiêm tốn.
GZ-MG77 có 4 chế độ quay và có thể quay được từ 7 tới 37 giờ video tuỳ theo độ phân giải. Độ phân giải cao nhất có thể đạt được ở chế độ Ultra Fine, cho phép ghi hình ở tốc độ 9 MB/giây trong 7 giờ và 10 phút. chế độ Fine, máy ghi hình với tốc độ 6 hình/giây trong 10 giờ 40 phút; chế độ Normal cho phép ghi hình ở tốc độ 4,5 MB/giây trong thời gian 14 giờ 10 phút. Cuối cùng là chế độ Economy - cho phép quay ở tốc độ 1,7 MB/giây trong 37 giờ 30 phút. Hai chế độ đầu ghi hình ở độ phân giải 720x 480 pixel, còn hai chế độ sau ghi ở độ phân giải 352 x 240 pixel. GZ-MG77 được hỗ trợ chuẩn in ảnh trực tiếp PictBridge nên bạn có thể kết nối máy với máy in qua cổng USB để in ảnh trực tiếp.
Ngoài tổ hợp điều chỉnh hướng 4 chiều nằm trên màn hình LCD, điểm đáng chú ý nữa ở GZ-MG77 là hệ thống DVD Burner - cho phép kết nối trực tiếp với ổ sao chép đĩa DVD được bán kèm theo (có tên CU-VD10 Share Station) để tạo đĩa DVD mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ổ cứng, GZ-MG còn có thể lưu trữ dữ liệu lên thẻ nhớ SD.
JVC cho biết GZ-MG77 sẽ được bán ra vào tháng 3 nhưng chưa công bố giá bán.
Việt Linh (theo Infosyncworld)