Lợi ích của việc sử dụng máy quay tích hợp ổ cứng là rất lớn. Ngoài khả năng truy cập nhanh tới một file hình ảnh bất kỳ, những máy quay này còn giúp người sử dụng tránh được nguy cơ xóa nhầm hay ghi đè lên các đoạn phim đã quay (một hiện tượng thường gặp khi quay bằng máy dùng băng MiniDV. Với bộ điều khiển từ xa, bạn có thể kết nối máy quay với tivi để quay từ xa. Việc sao chép từ ổ cứng sang các đĩa DVD cũng rất nhanh chóng và dễ dàng. Chưa hết, người sử dụng còn có thể sao sang băng VHS và các thiết bị analog thông qua ngõ S-video hay Composite video. GZ-MG40 - thuộc dòng Everio G của JVC - là một máy quay như thế.
Với ổ cứng 20 GB, GZ-MG40 có thể lưu trữ 4,5 giờ video ở tốc độ 9 MB/giây và hơn 7 giờ ở tốc độ 6 MB/giây. chế độ Economy, thời gian lưu trữ có thể lên tới 25 giờ. Để dễ so sánh, bạn chỉ cần biết rằng 7 giờ video trên ổ cứng của máy tương đương với nội dung chứa trên 22 đĩa DVD (dung lượng 1,4 GB, đường kính 8 cm). Vì GZ-MG40 ghi hình ở định dạng MPEG-2, định dạng được sử dụng trên đĩa DVD nên chất lượng hình ảnh không bị mất khi sao sang đĩa DVD và cũng không mất thời gian chuyển đổi định dạng.
Giống như phiên bản đàn em GZ-MG20, máy quay có ổ cứng 20 GB này tương đối nhỏ gọn, cho phép người sử dụng cầm và thao tác bằng một tay, và cũng có màn hình 2,5 inch. Các cổng kết nối âm thanh và video của nó cũng tương tự như GZ-MG20, cho phép chuyển hình ảnh sang màn hình tivi, đầu VCR, đầu DVD, máy tính để tạo đĩa DVD, biên tập, đẩy lên web. Điểm khác so với GZ-MG20 là máy được trang bị cảm biến ảnh CCD 1,33 triệu điểm ảnh (so với 680.000 điểm ảnh của cảm biến ảnh ở GZ-MG20. Ống kính có độ zoom quang 15x, zoom số lên tới 700x và độ mở F1,2.
GZ-MG40 được thiết kế một hệ thống chống sốc di chuyển tự do với thành phần chính là các bộ phận hấp thụ dao động cao cấp bằng polymer. Tuy mới được phát triển gần đây song công nghệ chống rung này tỏ ra khá hiệu quả. Ngoài ra, máy còn được trang bị hệ thống cảm biến lực có khả năng tự động phát hiện sự gia tăng gia tốc một cách đột ngột, chẳng hạn như trong tình huống rơi tự do, và tắt nguồn để bảo vệ đĩa cứng khỏi bị trầy xước khi rơi.
Với GZ-MG40, việc tạo các đĩa DVD có thể được thực hiện ngay trên máy quay. JVC đã hợp tác với Apacer Technology Inc để phát triển phần mềm tạo đĩa DVD mới, cho phép tạo đĩa ngay trên máy. Chỉ cần chọn các playlist hoặc file, hay đơn giản là copy toàn bộ chúng, sau đó nhấn nút là bạn đã có thể có được những đĩa phim DVD để xem trên đầu DVD mà không cần phải sử dụng đến máy tính.
Nếu muốn biên tập hình ảnh trên máy tính, bạn có thể sử dụng một phần mềm biên tập hình ảnh trên máy tính (dành cho cả máy chạy hệ điều hành Windows và Macintosh) mà IVC cung cấp kèm theo sản phẩm. Phần mềm này cho phép ghép các ảnh riêng lẻ thành chùm ảnh dạng slideshow, chèn ảnh tĩnh vào đoạn video, ghép các đoạn video với nhau và chỉnh sửa ảnh tĩnh.
Tính năng chụp ảnh của GZ-MG40 không có gì đặc biệt. Máy chỉ chụp và lưu trữ ảnh ở độ phân giải VGA (640x480 pixel). Đương nhiên, bạn có thể dùng cáp AV hoặc cáp S-Video để kết nối máy với các cổng analog trên màn hình tivi, đầu DVD hay VCR để xem lại hình ảnh. Tất cả các bản sao analog đều là bản sao đầu tiên từ nguyên bản kỹ thuật số gốc nên chất lượng hình ảnh được giữ nguyên. Bạn cũng chỉ cần kết nối GZ-MG40 với máy tính qua cổng USB là có thể chuyển ảnh sang nhanh chóng.
GZ-MG40 cũng được hỗ trợ chuẩn PictBridge, cho phép kết nối máy với máy in tương thích chuẩn này để in ảnh trực tiếp không qua máy tính. Ngoài giao tiếp USB, bạn còn có thể sử dụng thẻ nhớ SD để lưu trữ và chuyển trực tiếp dữ liệu ảnh tĩnh sang máy tính và các thiết bị số khác. Máy cũng được hỗ trợ chuẩn DPOF (Digital Print Order Format) nên menu trên màn hình có thể được sử dụng để chọn ảnh và thay đổi kích thước trước khi rút thẻ nhớ ra khỏi máy để đưa vào máy in.
Giá bán: 899 USD.
Việt Linh (theo Vanns)