Kết thúc 18 vòng đấu đầu tiên, nhà đương kim vô địch có thể xoa tay đón một giáng sinh vui vẻ khi dẫn đầu Serie A và hơn đội đứng thứ hai, Lazio tới 8 điểm.
Đây rõ ràng là khoảng thời gian ngọt ngào với Juventus. Bên cạnh việc dẫn đầu Serie A, họ còn lọt vào vòng 16 đội Champions League và đón chào sự trở lại của HLV Antonio Conte sau 6 tháng bị cấm chỉ đạo.
![juve-jpg-1356406345-1356406573_500x0.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2012/12/25/juve-jpg-1356406345-1356406573.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dyt-aCQAC3lpt1la-7pVCA)
Nhìn vào thành công của Juventus, không phải ngẫu nhiên mà họ có được ngày hôm nay. Với chiếc Scudetto mùa giải năm ngoái, Juventus coi như đã hoàn tất cú chuyển giao từ thời kỳ xây dựng lực lượng sang giai đoạn giành các danh hiệu. Sở hữu độ dày về lực lượng cùng tư thế của nhà vô địch, Juventus đã tận dụng tốt lợi thế để có cú bứt tốc ngay trong lượt đi. Juventus còn kéo dài chuỗi bất bại tại Serie A lên con số 49 và chỉ dừng lại trước kình địch Inter Milan.
Tuy nhiên, con đường đội bóng thành Turin đi qua không hoàn toàn thuận lợi. Juventus liên tiếp mắc phải vận đen với các huấn luyện viên và phải có tới ba lần thay đổi người trên ghế nóng. Đầu tiên, HLV Conte bị cấm chỉ đạo vì dính tới scandal dàn xếp tỷ số hồi còn ở Siena. Người tạm thay ông là Massimo Carrera phải ra tòa vì bị cáo buộc lái xe gây tai nạn chết người. Cuối cùng là Angelo Alessio làm nhiệm vụ trong gần hai tháng trước khi Conte trở lại.
Khó khăn trong việc thay đổi người dẫn dắt càng làm nổi bật thành tích ấn tượng của Juventus. Cũng giống như Barca tại Tây Ban Nha, Juventus lúc này đã định hình lối chơi của mình. Đoàn quân của Conte áp dụng lối chơi phòng ngự chắc chắn và ưu tiên khả năng kiểm soát bóng nhờ hàng tiền vệ cực mạnh. Dù không sở hữu những tiền đạo giỏi nhưng sự xuất sắc từ tuyến hai giúp Juventus giành chiến thắng đều đặn tại Serie A.
Vị thế của Juventus lúc này cũng khá tương đồng với Inter ở thời kỳ hậu Calciopoli. "Bà đầm già" nổi lên trong khi các đội bóng khác đang gặp vấn đề khó khăn mà tiêu biểu nhất chính là AC Milan.
Phải chia tay với hai ngôi sao lớn nhất gồm Ibrahimovic, Thiago Silva cùng dàn lão tướng đã khiến Milan tụt dốc không phanh trong đầu mùa giải năm nay. Trong tám trận đầu tiên, Milan chỉ thắng đúng hai và tới trước Giáng sinh, họ đã thua tới bảy trận.
Tình hình bi đát của Milan khiến đội bóng này ngụp lăn ở nửa dưới bảng xếp hạng trong phần lớn thời gian lượt đi. Thậm chí nhiều lần báo chí Italy đưa tin về việc BLĐ Milan sa thải sớm Allegri, tuy nhiên chiến lược gia 45 tuổi vẫn tại vị. Milan chỉ thực sự tìm lại phong độ trong giai đoạn gần đây khi sở hữu chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Tuy nhiên họ vẫn phải kết thúc năm 2012 với thất bại muối mặt 2-4 trên sân Roma và tạm dừng chân ở vị trí thứ 7.
![Inter có những khoảnh khắc thăng hoa khi đánh bại Juve và Milan nhưng lại sơ sẩy trước các đối thủ được đánh giá thấp hơn.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2012/12/25/inter-jpg-1356406396-1356406574.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=STuW09C9F5rb4onvckDv7w)
Trong bối cảnh như vậy, Inter và Napoli cũng không đủ sức cứu Serie A khỏi sự vượt trội tới từ Juventus. Dù có thời gian cạnh tranh mạnh mẽ trong giai đoạn đầu nhưng cả hai đội bóng này bộc lộ sự thiếu ổn định để có thể tạo nên cuộc đua tam mã với nhà đương kim vô địch. Thậm chí cả hai đã bị Lazio và Fiorentina vượt mặt ở vị trí thứ hai và thứ ba ngay trước Giáng sinh.
Mặc dù khó lòng cạnh tranh cho Scudetto, nhưng Inter và Napoli vẫn được đánh giá cao cho hai suất dự Champions League còn lại. Cả hai sở hữu lực lượng có chiều sâu và chất lượng nhất so với phần còn lại. Lazio và Fiorentina có thể làm nên bất ngờ ở lượt đi nhưng khả năng họ trụ lại ở chặng nước rút là rất khó khăn.
Điểm mặt các đội bóng có thể leo lên khu vực dự cúp châu Âu, Roma là ứng cử viên sáng giá nhất. Lối đá tấn công phóng khoáng dưới thời HLV Zeman bước đầu được định hình. Mặc dù vậy, vẫn cần thời gian cho Roma cải thiện phong độ, đặc biệt là sự ổn định ở hàng thủ. Roma ghi nhiều bàn nhất ở lượt đi với 42 lần chọc thủng lưới đối phương nhưng họ cũng phải nhận 29 bàn thua. Nếu có thể thay đổi điều này ở phần còn lại mùa giải, thầy trò Zeman hoàn toàn có thể tranh chấp một suất dự Champions League.
Trong khi cuộc cạnh tranh tới các suất dự cúp châu Âu đang diễn ra quyết liệt thì cuộc chiến trụ hạng cũng nóng không kém. Khá bất ngờ khi có hai câu lạc bộ ở dạng khá tại Serie A trong các năm qua là Palermo và Genoa đang rơi vào nhóm đèn đỏ. Hai đội bóng này cùng với Siena sẽ phải nỗ lực rất nhiều sau năm mới dù khoảng cách giữa họ và 5 đội bóng xếp trên không quá chênh lệch.
Serie A sẽ trở lại vào ngày chủ nhật, 6/1/2013 với 10 cặp đấu diễn ra đồng thời vào lúc 21h.
*Xem bảng xếp hạng chi tiết Serie A sau 18 vòng đầu tiên.
Ngọc Hải