Nhà vô địch Serie B 2006-2007 từng công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ Lampard và đưa anh vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng trong mùa hè vừa qua. Nhưng do chủ quan với những bản hợp đồng mới Almiron, Tiago, Nocerino, cộng với những tên tuổi lớn còn sót lại sau "cuộc bể dâu" Calciopoli như Camonaresi, Zanetti hay Nedved, Juventus đã quyết định từ bỏ "con mồi lớn" vào giờ chót.
![]() |
![]() |
Phong độ không thật sự ấn tượng của những Nevded, Almiron... buộc Juve phải tìm kiếm một tiền vệ đẳng cấp như Lampard. Ảnh: AK. |
Tuy vậy, có vẻ như họ đã đi một nước cờ sai. Chấn thương dài hạn của Camonaresi, tuổi tác của Zanetti, Nedved, còn các tân binh thì hoặc hòa nhập chậm (Tiago) hoặc thiếu ổn định (Nocernio, Almiron) đã biến tuyến giữa thành nỗi lo lớn của "Lão bà". Chính vì vậy, việc bổ sung một tiền vệ đẳng cấp ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông tới được xem như ưu tiên hàng đầu đối với Juventus, bởi họ thực sự có tham vọng đua tranh scudetto cùng Inter, Roma hay Fiorentina...
Đó là lý do chính khiến HLV Ranieri và các vị chóp bu ở sân Grande Torino một lần nữa nghĩ đến cái tên Lampard. Xét tình cảnh của tiền vệ người Anh ở Chelsea hiện tại, cơ hội để Juventus giành được anh là không hề nhỏ. Lampard vẫn còn ràng buộc với "The Blues" một năm nữa, nhưng bất đồng xoay quanh vấn đề lương bổng khiến viễn cảnh đôi bên ký một hợp đồng mới trở nên mờ mịt hơn lúc nào hết.
Phương án dự phòng của Juve, nếu vụ Lampard bất thành |
- Riquelme (Villareal): đổi ngang lấy Tiago, tiền vệ có giá 15 triệu euro đến từ Lyon cuối tháng 6. - Momo Sissoko (Liverpool): mua đứt, nếu phí chuyển nhượng nằm trong khoảng 8 đến 9 triệu euro. - Miguel Veloso (Sporting Lisbon): các Tiago, cộng thêm tối đa 10 triệu euro. - Radoslav Kovac (Spartak. Moscow): mua đứt với giá không quá 6 triệu euro |
Trong khi tiến trình đàm phán chưa có bất kỳ tín hiệu tích cực nào, thì cái hố ngăn cách Lampard và Chelsea lại bị đào sâu hơn nữa sau vụ HLV Mourinho từ chức vì bất đồng quan điểm xây dựng đội bóng với ông chủ tỷ phú Abramovich.
Về phía Chelsea, biết rõ mối thâm giao giữa Lampard và HLV cũ, các sếp lớn ở sân Stamford Bridge đã có những động thái trấn an tiền vệ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử CLB. Tuy vậy, trong nỗ lực xây dựng khối đoàn kết xoay quanh tân HLV Grant, Chelsea vẫn lo ngại ngọn lửa mâu thuẫn âm ỷ trong Lampard sẽ lan ra các cầu thủ khác và gây bất hòa nội bộ. Truyền thông Anh cho rằng, để phòng trừ "hậu họa", CLB này sẵn sàng để trụ cột của họ ra đi, nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.
![]() |
Bất hòa giữa Lampard và Chelsea sau sự ra đi của Mourinho sẽ là thuận lợi không nhỏ cho Juve. |
Chiếu theo quy định trong điều khoản giải phóng hợp đồng giữa Chelsea và Lampard, Juventus chỉ cần chi 10 triệu euro thì có thể tậu được người mà họ muốn từ tháng 1/2008. Nhưng theo Gazzetta dello Sports (Italy), do đây là số tiền không quá lớn, cộng thêm tiếng tăm của tiền vệ 29 tuổi, nhiều đại gia ở châu Âu, mà đáng kể nhất là Real Madrid cũng sẵn sàng nhảy vào cuộc. Thế nên, chế độ đãi ngộ sẽ là yếu tố để Lampard quyết định điểm đến mới của anh.
Trong trường hợp ấy, dường như Juventus sẽ rơi vào thế bất lợi, bởi họ chỉ đưa ra lời đề nghị ban đầu có phần khiêm tốn - 5 triệu euro mỗi mùa, kém hẳn một triệu so với mức lương mà Lampard đang nhận ở Chelsea. Chưa công bố con số cụ thể, nhưng một khi đã "say mồi", có lẽ Real sẽ chẳng ngại ngần đáp ứng đòi hỏi về lương bổng để được sở hữu tiền vệ ngôi sao của sân Stamford Bridge.
Phương Minh