![]() |
| Zlatan Ibrahimovic trong ngày ra mắt Inter. |
Thông tin về việc đội bóng thành Turin chịu bán ngôi sao của mình cho Inter, tuy chưa được các bên liên quan xác nhận, nhưng đã được các tờ báo thể thao uy tín của Italy đồng loạt đăng tải. Theo đó, Juve đã buộc phải để Ibrahimovic ra đi với mức phí là 17,7 triệu bảng. Khoản tiền thu về cao hơn con số 11,5 triệu bảng mà họ đã bỏ ra cách đây hai năm để có được ngôi sao tiền đạo 25 tuổi từ Ajax, nhưng cũng chẳng thể nào làm ban lãnh đạo Juve hài lòng. Ibrahimovic cũng đã kịp ký với CLB mới bản hợp đồng 4 năm, với mức lương 3 triệu bảng mỗi mùa.
Ngoài việc ghi được 30 bàn thắng, tiền đạo chỉ mới đến Juve cách đây hai năm còn là người có nhiều đóng góp cho lối chơi của CLB thành Turin. Vì vậy, hơn ai hết, ban lãnh đạo Juve rất hiểu được tầm quan trọng của anh trong kế hoạch tương lai sau khi bị giáng xuống Serie B, nhất là khi họ đã để tuột mất nhiều trụ cột: Cannavaro, Thuram (đến Barca), Zambrotta, Emerson (Real) và mới đây nhất là Vieira (cũng về Inter).
Quyết liệt trong việc giữ chân ngôi sao của mình, nhưng Juve đành chịu thúc thủ trước quyết tâm "không chịu phí hoài tài năng ở Serie B" của Ibrahimovic. Trước đó, đội chủ sân Delle Alpi đã ngọt nhạt đưa ra mức lương 3,5 triệu bảng mỗi mùa, cùng những đề nghị hấp dẫn khác. Thậm chí, họ còn hét mức giá của tiền đạo này lên thật cao (28 triệu bảng) để "dọa" các CLB đang tăm tia cựu sát thủ của Ajax.
Việc có được Ibrahimovic không những phần nào đã khoả lấp được nỗi buồn của ông chủ Moratti (do thất bại trong việc lôi kéo Luca Toni của Fiorentina trước đó), mà còn tiếp tục khẳng định được quyết tâm hưởng lợi của Inter sau vụ tiêu cực ở Serie A. Đội chủ sân San Siro đang nỗ lực tăng cường lực lượng để vùng lên sau nhiều năm phải "đứng bóng" trước Juve và Milan. Trước Ibrahimovic, trong mùa hè này Inter còn mới chiêu mộ được cả Crespo, Vieira, Grosso, Dacourt, Maicon và Maxwell.
Doãn Mạnh tổng hợp
