Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ sẽ bán hoặc tách riêng nhà kho, cổ phần trong các hãng điện lực và bộ phận giao dịch nguyên nhiên liệu (như gas, điện hay than đá). JPMorgan ước tính giá trị số hàng hóa vật chất này là 14,3 tỷ USD ngày 31/3. Brian Marchiony – người phát ngôn của ngân hàng cho biết: "Chúng tôi đã cân nhắc rất nhiều yếu tố, trong đó có cả ảnh hưởng của các quy định và luật mới có thể được thông qua".
Các ngân hàng Mỹ đang đối mặt với áp lực cả từ cơ quan điều tiết và các nhà làm luật về hoạt động kinh doanh hàng hóa trên toàn cầu. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tuần trước cho biết sẽ xem xét lại quyết định từ năm 2003 – cho phép các ngân hàng giao dịch tài sản vật chất như kim loại hay dầu mỏ. Goldman Sachs, JPMorgan và Morgan Stanley là những nhà băng tham gia vào thị trường hàng hóa lớn nhất Wall Street.
Mảng hàng hóa của JPMorgan hiện có khoảng 600 nhân viên trên khắp thế giới. Mảng này kinh doanh cả các công cụ tài chính phái sinh và cho vay. JPMorgan cho biết họ sẽ vẫn "duy trì đầy đủ các hoạt động ngân hàng truyền thống trên thị trường hàng hóa, như công cụ tài chính phái sinh, cất trữ và giao dịch kim loại quý".
Một số nhà làm luật và các khách hàng cho rằng nhà băng có thể tận dụng lợi thế về nguồn cung và giao dịch để thao túng giá cả và nắm bắt thông tin. Họ cũng cho biết rủi ro liên quan đến các nhà máy điện hay tàu chở dầu do ngân hàng sở hữu có thể đe dọa sức khỏe của nhà băng và đặt gánh nặng cứu trợ lên vai người dân.
Tuyên bố của JPMorgan được đưa ra khi họ đang đàm phán về tiền bồi thường với Ủy ban Điều tiết Năng lượng liên bang. Con số này này có thể bao gồm 400 triệu USD tiền mặt và nhiều khoản phạt khác, theo một nguồn tin thân cận. JPMorgan bị cáo buộc thao túng giá điện tại California và một số thị trường khác trong thời gian 2006 - 2008. Barclays and Deutsche Bank gần đây cũng bị Chính phủ Mỹ điều tra vì hoạt động buôn bán điện bất hợp lý.
Thùy Linh (theo Bloomberg)