Một trong những vụ kiện tập thể được cho là lớn nhất trong lịch sử New Zealand đang được đệ trình lên Tòa án tối cao Auckland về thuốc trị cảm lạnh và cúm, vào sáng nay.
Vụ kiện tập thể, theo Đạo luật Bảo đảm Người tiêu dùng và Đạo luật Thương mại Công bằng, cho rằng 17 loại thuốc, trong đó có thuốc thông mũi được bán dưới các nhãn hiệu phổ biến Codral Cold & Flu, Benadryl và Sudafed PE "không có tác dụng làm giảm tình trạng nghẹt mũi". Thành phần chính của loại thuốc không kê đơn này là phenylephrine (hay PE) "không có hiệu quả khi uống".
>>Xem 17 loại thuốc bị liệt kê trong vụ kiện
Tháng 11 năm ngoái, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng đã đề xuất cấm PE dạng uống trong các loại thuốc cảm lạnh và cúm không kê đơn, vì cho rằng không có hiệu quả giảm nghẹt mũi.
![Thuốc cúm Codral PE 500mg paracetamol được bày bán tại một hiệu thuốc ở New Zealand có giá đắt hơn 14 lần paracetamol thông thường, trong khi PE được FDA Mỹ đánh giá không có hiệu quả điều trị. Ảnh: RNZ](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/13/image-1739434316-1739434329-6955-1739434764.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=TazvwKMRiIAIQPBWAmDabQ)
Thuốc cúm Codral PE 500mg paracetamol được bày bán tại một hiệu thuốc ở New Zealand có giá đắt hơn 14 lần paracetamol thông thường. Ảnh: 1News New Zealand
Luật sư Rebecca Jancauskas đại diện cho vụ kiện tập thể tại New Zealand cho biết: "Người dân New Zealand tin tưởng vào hiệu quả của những sản phẩm này như quảng cáo".
Bất kỳ người dân New Zealand mua bất kỳ sản phẩm nào trong 17 sản phẩm bị ảnh hưởng đều có thể tham gia vào vụ kiện tập thể, theo luật sư.
Kiện tập thể là một loại khiếu nại cho phép những người chịu tổn hại tương tự cùng theo đuổi cùng vụ án, theo cách tiết kiệm chi phí. "Đây sẽ là vụ kiện tập thể lớn nhất trong lịch sử New Zealand xét về số lượng cá nhân bị ảnh hưởng", luật sư cho hay.
Từ 2011, nước này cấm bán thuốc chữa nghẹt mũi chứa pseudoephedrine vì lo ngại nó được sử dụng trong sản xuất ma túy đá. Do đó PE được tiếp thị như một chất thay thế.
Tháng 5 năm ngoái, thuốc cúm có thành phần pseudoephedrine đã được bán không cần đơn nhưng vẫn cần phải tham khảo ý kiến dược sĩ. Điều đó có nghĩa là người dân New Zealand gần như không có lựa chọn thay thế nào khác ngoài PE khi bị các triệu chứng cảm lạnh và cúm, viêm xoang. Các sản phẩm có chứa PE thường đắt hơn.
Một gói 100 viên paracetamol 500mg có giá bán khoảng 4 NZD (57.000 đồng). Trong khi giá một hộp Codral PE 48 viên của Johnson& Johnson, chứa cùng 500mg paracetamol, được bán giá 26 NZD (374.000 đồng), tức đắt gấp 14 lần.
Jon Duffy, Giám đốc Viện bảo vệ người tiêu dùng, khuyến cáo người dân ngừng sử dụng sản phẩm cho đến khi có thể chứng minh được những thuốc này có hiệu quả. Cơ quan này cũng khuyến khích bất kỳ ai bị ảnh hưởng hãy tham gia vụ kiện tập thể.
Truyền thông New Zealand cho hay, Johnson & Johnson chưa phản hồi về vụ kiện.
Johnson& Johnson có lịch sử 139 năm, là tập đoàn công nghệ y tế, dược phẩm đa quốc gia của Mỹ, với hơn 134.000 nhân viên toàn cầu, doanh thu năm 2023 hơn 85 tỷ USD.
Năm 2023, Johnson& Johnson được xếp hạng thứ 40 trong Forbes Global 2000 (bảng xếp hạng thường niên 2.000 công ty đại chúng hàng đầu thế giới). Cổ phiếu JNJ của tập đoàn này là một trong 30 cổ phiếu quyết định chỉ số Dow Jones của sàn chứng khoán Mỹ.
Hải Thư (Theo 1News NZ, Consumer NZ, Otago Daily Times)