BBC dẫn tin từ Bộ Tư pháp Mỹ cho hay hãng dược phẩm khổng lồ Johnson & Johnson (J&J) đã đồng ý trả hơn 2,2 tỷ USD tiền phạt vì đã chi trả cho bác sĩ và dược sĩ để quảng bá cho 3 sản phẩm của họ gồm thuốc chống loạn thần kinh Risperdal, Invega và thuốc điều trị suy tim Natrecor.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Eric Holder nói: "J&J đã dùng tiền để tác động vào chi tiêu của những người đang phải đóng thuế, bệnh nhân và cả ngành bảo hiểm tư của Mỹ". Theo ông, J&J đã đẩy giá của toàn hệ thống y tế lên cao và gây ảnh hưởng tiêu cực lâu dài tới các chương trình chăm sóc sức khỏe.
Trong khi các bác sĩ tại Mỹ có thể kê đơn thuốc nếu thấy phù hợp, thì các công ty bán dược phẩm không được phép khuyến khích sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của mình nếu chưa được Cơ quan quản lý Dược và Thực phẩm thông qua.
Vụ việc của J&J lần này là trường hợp dàn xếp dược lớn thứ 3 của Mỹ từ trước đến nay. Tháng 6/2012, Tập đoàn GlaxoSmithKline (GSK) đã phải nộp phạt 3 tỷ USD vì hành vi tương tự của J&J lần này, trở thành vụ bê bối lớn nhất lịch sử ngành dược Mỹ. GSK là một trong những đơn vị cung cấp thiết bị y tế và dược phẩm lớn nhất thế giới và sau khi bị phanh phui, hãng chấp nhận chịu giám sát của chính quyền trong 5 năm và trả toàn bộ số phạt bằng tiền mặt.
Khánh Linh