![]() |
John McEnroe vẫn với những cú đánh bằng tay trái sở trường. (AP) |
Đầu hai thứ tóc, nhưng John McEnroe đã chứng minh cho tất cả người hâm mộ thấy khả năng của ông. Cái thời đỉnh cao đã qua rất lâu, nhưng ở tuổi 47, ông vẫn còn khả năng thi đấu tuyệt vời, nếu không nói là tốt hơn nhiều so với đa phần các tay vợt trẻ khác thường xuyên tham dự nội dung đôi nam hiện nay. Ông vẫn duy trì được khả năng đọc trận đấu tốt như thời kỳ đỉnh cao. Ông vẫn ra sân với những cây vợt serie mới nhất trong tay. Những quả giao bóng của ông vẫn thực sự ấn tượng, đạt tới tốc độ chừng 195 km/h. Ngoài ra, ông còn có khả năng thực hiện nhiều đường bóng hiểm về hai góc sân, khiến đối thủ phải nhọc công đỡ trả.
Cùng với người bạn đánh đôi đến từ Thụy Điển, Jonas Bjorkman, John McEnroe đã hạ Paul Goldstein và Jim Thomas với tỷ số 7-6, 4-6, 10-7 trong trận chung kết SAP Mở rộng, hôm qua. Đây chính là danh hiệu đôi thứ 78 của ông đúng 14 năm sau khi cùng người anh trai Patrick thành công tại giải Paris Indoors tháng 11/1992. "Đôi vợt mạnh hơn đã giành chiến thắng. Khi mới tới đây, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể thua ở ngay vòng 1 hoặc nếu không sẽ đi tới đích cuối cùng", McEnroe nói.
McEnroe luôn bận bịu với công việc bởi ông là một người nhiều tham vọng. Ông hiện là bình luận viên truyền hình, kín mít lịch thu hình tại các giải quần vợt và các sự kiện lớn khác trong năm. Nhưng ông vẫn còn được biết đến với tư cách một huyền thoại bóng nỉ, ngoài 78 danh hiệu đôi là 77 danh hiệu cá nhân khác. Ông có tên ở Hall of Fame và là một biểu tượng văn hoá Mỹ. Ông cũng chưa bao giờ ngại đứng trên sân cùng với những tay vợt chỉ bằng nửa tuổi mình.
John vẫn chưa rõ ràng về kế hoạch thời gian sắp tới, những việc ông dự định sẽ làm. Nhưng ông vẫn để ngỏ cơ hội tham dự thêm một số giải ATP khác. Ông muốn các cổ động viên thấy rằng nội dung đôi cũng đáng để xem. Đó cũng chính là lý do ông quyết định xỏ giầy và thực hiện công việc của một VĐV chuyên nghiệp. "Có thể tôi sẽ tìm một vài tay vợt trẻ hơn người Mỹ để chơi cùng và sẽ chờ đợi xem điều gì diễn biến sau đó. Tôi muốn tạo cảm hứng cho những tay vợt cùng thời với tôi. Đôi khi chúng tôi muốn dạy cho những tay vợt trẻ rất nhiều điều". Các giải đấu như thế này rất cần sự có mặt của những huyền thoại như John và Boris Becker hay Stefan Edberg. Họ sẽ khiến cho những trận quần vợt trở nên hấp dẫn hơn nhiều".
"Tôi không ngạc nhiên. John là tay vợt cực kỳ thông minh. Ông ấy đã chơi bằng chính cái đầu của mình và đó chính là lợi thế. Điều thực sự ấn tượng tôi chính là cách ông ấy chế ngự sức mạnh thể lực của các tay vợt trẻ", Bjorkman nói. Theo nhiều nhận định, với phong độ vẫn rất ấn tượng của John hiện nay, cùng với Bjorkman, họ hoàn toàn được đánh giá "trên cơ" những đôi vợt có tiếng như Wayne Arthurs và Stephen Huss, Ashley Fisher và Tripp Phillips, Jaroslav Lewinsky và Robert Lindstedt...
H.L. tổng hợp