![]() |
Ca sĩ Jason Donovan trước kia. |
- Tại sao anh lại ngừng sự nghiệp ca hát khi đang ở đỉnh cao, rồi làm bạn với ma tuý?
- Tôi không bao giờ rời xa niềm đam mê của mình. Sự thực là khi đã vướng vào ma tuý, tôi chẳng nhận được một hợp đồng ghi âm nào nữa. Còn lý do tôi bập vào “cái chết trắng” ư?, có Chúa mới biết được điều quái quỷ gì đã đưa lối dẫn đường tôi cũng như bao nạn nhân khác đến địa ngục trần gian đó.
- Anh nghĩ thế nào về việc tổ chức các buổi nói chuyện ở trường học, khuyến cáo về hiểm hoạ ma tuý?
- Đó là một hành động tốt, nhưng thực hiện nó không dễ dàng. Trước kia, tôi từng nghiện ngập, nhưng không đến nỗi quá bi đát, mà đã gượng dậy được. Tôi không muốn phải nhắc đến quá khứ buồn thảm ấy mà chỉ muốn chú tâm vào tương lai.
Jason Donovan hiện tại.
- Tại sao anh lại quyết định để một bộ râu ấn tượng như vậy?
- Sao lại không chứ, tôi cũng tham gia đóng phim nữa mà. Như thế này sẽ dễ vào vai hơn. Vả lại, chính tôi cũng thấy tự tin hơn rất nhiều với bộ râu. Có vẻ như mọi người nhìn tôi và liên tưởng tới Taliban thì phải.
- Anh nghĩ gì về chuyện các boyband cứ mọc lên nhan nhản khắp nơi?
- Có gì là xấu đâu. Những ai có tài năng thì nên bộc lộ nó trên sân khấu, trước khán giả, còn thì cách thể hiện như thế nào cho ấn tượng là quyền của họ. Tôi ủng hộ những chàng trai của Five, Blue, Hear'Say...
- Vậy có bao giờ anh nghĩ tới chuyện làm ông bầu cho một boyband nào đó không?
- Tôi từng nghĩ đến chuyện này rồi và chắc sẽ thực hiện trong tương lai. Giờ đây, tôi mới 33 tuổi, vẫn còn rất trẻ để nắm bắt thị hiếu của khán giả. Tôi tin là, nếu có một số chàng trai tài giỏi, tôi sẽ tập hợp và biến họ thành những tên tuổi nổi tiếng như tôi trước kia cho mà xem (cười).
- Bây giờ, mục đích chính của anh là gì, giành giải âm nhạc Anh, chiếm ngôi vị quán quân với ca khúc mới, hay được biểu diễn trên sân khấu lớn Wembley?
- Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu được xướng danh ở lễ trao giải âm nhạc Anh, nhưng thực lòng mà nói, vị trí quán quân ở các bảng xếp hạng âm nhạc có ý nghĩa hơn nhiều.
- Là cha của hai đứa trẻ, anh có phát hoảng nếu một ngày nào đó, chúng tuyên bố đi theo con đường ca hát hoặc đóng phim?
- Tôi không ủng hộ nhưng cũng chẳng phản đối vì đó là quyết định của chúng. Tuy nhiên, hiện tại, khi hai cục cưng mới chỉ chập chững biết đi và bi bô tập nói (cậu con trai 1 tuổi, và cô con gái 2 tuổi), tôi sẵn lòng làm tất cả vì tương lai của chúng.
- Quan hệ của anh với Kylie Minogue giờ thế nào?
- Một kỷ niệm đẹp trong quá khứ, với hiện tại, chúng tôi có hai cuộc sống khác biệt. Cô ấy hiện vẫn tự do, ngày càng nổi tiếng và chu du khắp bốn bể. Còn tôi thì ngược lại, đã có gia đình, sự nghiệp dần ổn định và chỉ muốn ngày ngày vui vầy cùng con cái.
Thu Trang (theo Sun)