Ngày 26-28/3, tại hội chợ quốc tế ngành tôm Vietshrimp diễn ra ở Cần Thơ, nhãn hàng thức ăn thủy sản STP của công ty Japfa Việt Nam đã giới thiệu đến người nuôi tôm dòng sản phẩm thức ăn đa tầng dành cho tôm thẻ chân trắng với công nghệ ép đùn tiên tiến hiện nay.

Công nghệ cho ăn đa tầng STP trong ngành thức ăn tôm. Ảnh: Japfa Việt Nam
Sản phẩm được chế biến từ những thành phần nguyên liệu cao cấp kết hợp công nghệ ép đùn hiện đại, đảm bảo viên thức ăn đạt tiêu chuẩn đồng nhất về kích thước, hình dáng, màu sắc và giảm thiểu bụi. "Ứng dụng công nghệ ép đùn trong sản xuất, viên thức ăn đạt tỷ lệ lơ lửng trong nước cao, độ bền nước tốt và khả năng phân bố đều trong ao nuôi, mang lại hiệu quả tối ưu cho người nuôi", đại diện nhãn hàng cho biết.
Sản phẩm phù hợp mô hình nuôi tôm thâm canh nhờ hệ thống cho ăn tự động và công nghệ cho ăn đa tầng giúp phân tán thức ăn đồng đều. Điều này đảm bảo từng cá thể tôm nhận được đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển ngay cả trong điều kiện ao nuôi mật độ cao. Hơn nữa, sản phẩm còn hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn, giảm nguy cơ phát sinh các bệnh đường ruột cho vật nuôi do thức ăn thừa mang lại.

Gian hàng Japfa tại hội chợ Vietshrimp 2025 thu hút nhiều khách hàng tham quan. Ảnh: Japfa Việt Nam
Theo đại diện Japfa Việt Nam, sản phẩm thức ăn tôm STP không chỉ cải thiện hiệu quả chi phí, lợi nhuận mà vẫn đảm bảo năng suất, góp phần phát triển bền vững ngành nuôi trồng.
Trong tháng hai, nhãn hàng thức ăn gia súc Corefeed của Japfa Việt Nam cũng ra mắt dòng sản phẩm thấp đạm dành cho heo vào đầu năm nay theo định hướng phát triển bền vững của công ty.
Với mức đạm từ 15,5% đến 17%, thấp hơn so với mức tiêu chuẩn 18 - 19%, sản phẩm góp phần giảm gánh nặng cho thận và hệ tiêu hóa của động vật, hạn chế nguy cơ mắc bệnh đường ruột, trong khi vẫn duy trì sức đề kháng và cải thiện chất lượng thịt. Đặc biệt, việc giảm lượng đạm thô giúp giảm ô nhiễm môi trường nhờ lượng nitơ và amoniac thải ra thấp.
Gần 30 năm phát triển, Japfa Việt Nam chú trọng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng, giảm thiểu chất thải và bảo vệ môi trường. Công ty đặt mục tiêu đạt phát thải ròng (Net Zero) vào năm 2050 như một cam kết bền vững cho nền chăn nuôi Việt Nam.
Ông Lê Văn Long, Giám đốc dinh dưỡng và quản lý chất lượng toàn quốc kiêm giám đốc kinh doanh miền Nam công ty Japfa Việt Nam, cho biết: "Trong nhiều năm qua, chúng tôi nghiên cứu các sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm và thủy sản chất lượng cao, đồng thời áp dụng giải pháp sản xuất thân thiện với môi trường nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững".

Ông Lê Văn Long đại diện công ty Japfa giới thiệu bộ sản phẩm Corefeed tại Hội nghị khách hàng toàn quốc vào tháng 2. Ảnh: Japfa Việt Nam
Tập đoàn Japfa tham gia vào thị trường thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam từ năm 1996. Đến nay công ty sở hữu 8 nhà máy với mạng lưới phân phối rộng khắp các tỉnh thành. Công ty cung ứng gần 300 sản phẩm phù hợp với từng giai đoạn phát triển của vật nuôi, đảm bảo năng suất cao từ nguồn nguyên liệu chất lượng, công nghệ sản xuất và hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt.
(Nguồn: Japfa Việt Nam)