- "Vệ binh dải ngân hà” là bom tấn đầu tiên trong sự nghiệp làm đạo diễn của anh. Khi thực hiện xong, anh cảm thấy thế nào?
- Tôi hy vọng bộ phim đạt kết quả tốt vì chúng tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi muốn xây dựng một loạt phim về các vệ binh dải ngân hà và đây là tập đầu tiên. Nó mang tính chất giới thiệu để khán giả quen mặt những nhân vật này. Lúc hoàn thành, tôi tự tin rằng Vệ binh dải ngân hà đã tập hợp được những điều tuyệt vời nhất mà một bộ phim bom tấn siêu anh hùng cần có.
- Con số doanh thu kỳ vọng mà anh mong tác phẩm này sẽ đạt được trên toàn cầu?
- Hiện đây là bộ phim hay nhất mà tôi từng làm ra và tôi mong ai cũng sẽ thích nó. Nếu Vệ binh dải ngân hà thu được 4 tỷ USD thì tôi sẽ rất hạnh phúc (Cười lớn).
- Trung Quốc đang trở thành một thị trường tiêu thụ lớn với các phim Hollywood. Nhiều đạo diễn, trong đó có Michael Bay với “Transformers 4”, đã phải mời các diễn viên gốc Hoa hoặc lồng ghép yếu tố Trung Quốc vào tác phẩm của mình để làm tăng doanh thu ở thị trường này. Anh thì sao?
- Tôi làm phim về các siêu anh hùng ngoài vũ trụ nên không muốn đưa người Trung Quốc hay bất kỳ yếu tố thiên vị nào vào tác phẩm của mình. Tôi không bao giờ nghĩ Vệ binh dải ngân hà đề cập hay dính dáng gì tới một nơi nào đó trên Trái Đất mà nó đã được mở rộng ra vũ trụ. Và câu chuyện của nó là dành cho tất cả mọi người.
- Theo anh, điểm độc đáo nhất của “Vệ binh dải ngân hà” so với những phim siêu anh hùng trước đó là gì?
- Chính là tôi (Cười). Bản thân tôi, dàn diễn viên, các chuyên viên kỹ xảo, nhà sản xuất hay những thành viên còn lại trong êkíp đều mong muốn tạo nên một cái gì đó mới mẻ, khác biệt. Chúng tôi quyết định xây dựng một chuyến phiêu lưu kỳ thú xuyên qua dải ngân hà. Màu sắc của phim gợi nhớ tới những phim hành động giả tưởng của thập niên 1970. Tuy khán giả có thể nhìn thấy nhiều điều quen thuộc nhưng họ cũng sẽ rất phấn khích trước những kỹ xảo tân tiến.
Marvel không tác động nhiều tới chúng tôi hay bắt buộc phải tạo ra những sản phẩm mang phong cách như các phim trước đó. Họ chỉ đảm bảo rằng tôi và đội ngũ của mình sẽ không bị bó hẹp về kinh phí mà có thể thả sức sáng tạo, thực hiện bất kỳ điều gì mang phong cách riêng biệt.
- Anh từng so sánh “The Avengers” giống như nhóm The Beatles còn “Guardians of the Galaxy” là The Rolling Stones. Anh hãy giải thích kỹ hơn điều này?
- Biệt đội siêu anh hùng The Avengers giống như những người hùng chính trực, tốt bụng và có xuất thân rất hoành tráng, danh giá - như tứ quái The Beatles. Tôi ví các vệ binh dải ngân hà giống như The Rolling Stones vì họ có một vẻ gì đó bất cần hơn, nhiều “âm hưởng” nhạc Rock & Roll hơn.
Các vệ binh như những người anh hùng nghèo khổ vừa có mặt tốt, mặt xấu và đôi khi còn có vẻ gì đó hơi ngông kiểu như say xỉn giống The Rolling Stones. Nhóm vệ binh dải ngân hà mang nhiều màu sắc và sự kịch tính khác nhau. Họ có thể tới giúp bạn đứng dậy trên đường nhưng ngay sau đó lại “thó” chiếc ví của bạn.
- Anh đã tìm ra Chris Pratt, người thủ vai nhân vật Peter Quill, như thế nào?
- Đây là một nhân vật đặc biệt và là trung tâm câu chuyện nên chúng tôi đã tìm kiếm người thể hiện trong một thời gian rất dài và khó khăn. Chúng tôi đã tìm gặp tất cả diễn viên mà trong hình dung là họ hợp với vai diễn này. Tôi chọn và lọc ra một danh sách những người sáng giá nhất nhưng rồi mỗi khi về nhà buổi tối nghĩ lại, tôi vẫn thấy họ không hợp. Sau một thời gian, hãng Marvel bắt đầu thúc giục bởi quá muộn cho phần tiền kỳ và cần phải lựa chọn ngay diễn viên.
Thế rồi Chris Pratt ứng cử và chỉ sau 25 giây xem phần diễn thử của cậu ấy qua video, tôi đã chắc chắn đây chính là Peter Quill. Chris là người rất cá tính và có một cách thể hiện nào đó khiến tôi nhìn thấy được hình ảnh của Star Lord trong anh ấy. Chris Pratt thực sự là một ngôi sao có tài, chỉ là khán giả chưa biết được điều đó. Anh ta có mọi thứ mà các đạo diễn cần ở một vai nam chính.
- Nhân vật Groot trong phim chỉ lặp đi lặp lại ba từ “I Am Groot”. Tại sao anh phải cần tới một ngôi sao cỡ bự như Vin Diesel nhưng lại không góp mặt mà chỉ tham gia lồng tiếng?
- Lần đầu khi xem phiên bản hoàn chỉnh của bộ phim và tới đoạn thoại của nhân vật Groot, tôi cứ ngỡ mình đang nghe một cái cây nói chứ không phải là con người. Tôi không thể tưởng tượng nổi Vin đã đem tới nhiều cảm xúc đến vậy cho Groot. Anh ấy là một diễn viên tài năng và có cả chút “điên” trong cá tính của mình.
Trong phòng thu, anh ấy đã thu tổng cộng 40 lần câu “I Am Groot” nhưng mỗi lần lại mang một cảm xúc khác nhau. Có thể nói chỉ vỏn vẹn ba từ đó nhưng Vin đã thực sự kể được một câu chuyện xuyên suốt đằng sau mà mỗi khán giả sẽ tự mình khám phá được khi xem phim. Vin Diesel sinh ra để trở thành Groot. Tôi không tin ai có thể làm tốt hơn anh ấy và chắc chắn đây sẽ là nhân vật mà khán giả đặc biệt yêu mến.
- Lý do gì khiến anh đưa những bài hát Pop hoài cổ từ thập niên 1970 vào một bộ phim lấy bối cảnh tương lai và có hình ảnh kỹ xảo tân tiến?
- Tôi đặc biệt yêu thích nhạc Pop, đặc biệt là những ca khúc cổ xưa. Trong phim, chúng tôi đã xây dựng nhân vật Peter Quill bị bắt cóc khỏi Trái Đất từ khi anh ấy mới 8 tuổi vào những năm 1970. Hành trang Quill mang theo ra ngoài vũ trụ là cuốn băng cassette tổng hợp những bài hát mẹ anh ta yêu thích nhất. Sau bao nhiêu năm, anh ta vẫn gắn bó với cuốn băng ấy và coi đó như một kỷ vật không thể tách rời.
Chính vì vậy, những ca khúc đình đám của thời kỳ ấy như Hooked on a Feeling của nhóm Blue Swede hay I Want You Back của Jackson 5 xuất hiện là hoàn toàn hợp lý. Tôi cũng nghĩ sẽ chẳng ai có thể ngồi yên khi những giai điệu ấy cất lên.
- Anh hãy chia sẻ một điều gì đó với khán giả Việt Nam nhân dịp bộ phim “Vệ binh dải ngân hà” sắp ra mắt tại đây?
- Xin chào Việt Nam. Tôi muốn mời các bạn tới rạp thưởng thức bộ phim Vệ binh dải ngân hà của tôi. Tại sao ư? Vì điều đó rất tốt cho tâm hồn của bạn, cho thế giới này và đương nhiên là cho cả tôi nữa. Tôi được biết khán giả Việt Nam có rất nhiều người là fan của Marvel và tôi tin chắc đội vệ binh dải ngân hà sẽ không khiến bạn phải thất vọng.
Trailer phim "Vệ binh dải ngân hà" |
|
Nguyên Minh thực hiện