Những ngày qua, đề tài nóng nhất trong cộng đồng yêu thích du lịch phượt là việc cô bé 23 tuổi Nguyễn Thị Khánh Huyền (biệt danh Huyền Chíp) đi phượt 25 nước với vỏn vẹn 700 USD lúc khởi hành. Nhiều người nghi ngờ thành tích chưa kiểm chứng này, nhưng cũng có nhiều người cho rằng Huyền Chíp đã làm được điều kỳ diệu là truyền cảm hứng “dám đi phượt” cho giới trẻ.
Bà Nguyễn Hồng Nhung, đại diện Công ty iVIVU.com, người từng có kinh nghiệm đi du lịch qua 3 châu lục trên thế giới chia sẻ: “Tôi không tin lắm câu chuyện đi 25 nước với 700 USD trong túi lúc khởi đầu mà bạn Khánh Huyền kể trong cuốn sách 'Xách balo lên và đi'. Chúng ta đang nói đến việc đi đến những miền đất xa lạ với ngôn ngữ, văn hóa và tình hình an ninh rất khác so với những gì ta có thể tưởng tượng".

Theo bà Nhung có 3 vấn đề chính cần phải cân nhắc và chuẩn bị khi quyết định bước vào những cuộc hành trình dài hơi và đến nhiều nước như thế này. Thứ nhất là vấn đề visa, thị thực và các giấy tờ, tài liệu cần để hoàn thành thủ tục nhập cảnh ở một quốc gia lạ. Trong đó bắt buộc bao gồm cả các giấy tờ bảo hiểm và chứng minh đã tiêm chủng phòng ngừa một số bệnh, đặc biệt là khi bạn muốn nhập cảnh vào các nước châu Phi.
Thứ hai là vấn đề đảm bảo an toàn cho bản thân trên đường đi. Điều này có nghĩa là bạn phải có lịch trình rõ ràng, có thể không quá chi tiết, nhưng ít nhất phải biết được bạn sẽ đi những đâu, thời gian lưu trú tại đó là bao lâu, những kế hoạch nào bạn có thể thay đổi và những kế hoạch nào nhất thiết phải tuân theo. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu cách ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp ở từng nước cũng rất quan trọng, bởi sự bất đồng ngôn ngữ và văn hóa có thể khiến bạn không nhận ra được nguy hiểm gần kề. Ngoài ra, bạn không thể dựa vào nguồn tiền tự kiếm trên đường đi mà lúc nào cũng phải có sẵn tiền phòng khi bất trắc. Tiết kiệm thì ai cũng muốn, nhưng an toàn mới là trên hết, và tiền là một trong những yếu tố đảm bảo an toàn cho bạn.
Thứ ba là vấn đề nơi lưu trú trong suốt hành trình. Bạn phải luôn hình dung được nơi mình sẽ nghỉ ngơi sau một ngày dài, cho dù đó là trong điều kiện tối thiểu, hay nhà của một người bạn, hoặc nhà nghỉ, khách sạn. Tốt nhất là bạn phải đảm bảo được nơi ở bằng cách đặt phòng trước hoặc xác nhận với người quen biết tại điểm đến rằng bạn sẽ nghỉ ngơi qua đêm tại nhà họ. Cả 3 vấn đề trên đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng, hiểu biết đầy đủ về điểm đến, và hơn thế nữa là mối quan hệ tốt với người bản địa, những người đang sinh sống tại điạ phương.
Những điều này tôi không chắc là toàn bộ các bạn trẻ với tinh thần 'Xách balo lên và đi' đã thấu hiểu. Du lịch để mở mang kiến thức là tốt, nhưng quan điểm của iVIVU.com là không ủng hộ cho những chuyến phượt không có tính toán tương đối cụ thể, ít nhất về tính an toàn", chị Nhung nói. iVIVU.com chỉ đồng tình với tinh thần đi phượt thông minh, có chuẩn bị, sẵn sàng chịu rủi ro nhưng là những rủi ro đã có tính toán. Khi được hỏi cụ thể về trường hợp rất đặc biệt của Huyền Chíp, bà Nhung cho biết nếu có bạn nào liều lĩnh đi phượt giống như những gì Huyền Chíp đã làm: bắt đầu với 700 USD, đi 25 nước và tự kiếm tiền ở mỗi nước để trang trải chi phí chuyến đi, iVIVU.com sẵn sàng hỗ trợ.
Ngoài ra, iVIVU sẽ cung cấp bảo hiểm du lịch và cam kết hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp. Nếu bạn hoàn thành được hành trình 25 nước trong một năm, công ty này sẽ trao giải thưởng trị giá 15.000 USD, đồng thời mời bạn cùng thiết kế tư vấn lịch trình cho khách hàng của iVIVU.com. Điều bạn cần làm là cho công ty xem lịch trình cụ thể và các kế hoạch của bạn, không vi phạm pháp luật các nước.
Thông tin liên lạc và đăng ký: www.iVIVU.com: Lầu 2, toà nhà Saigon Prime, 107-109-111 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP HCM Email: nhung.nguyen@ivivu.com |
Phương Thảo