Tháng 11/1990, IVB được cấp phép đầu tư với vốn điều lệ ban đầu 10 triệu USD, là liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) và ngân hàng PT.Bank Suma (Indonesia), mỗi bên góp 50% vốn.
![]() |
Từ năm 2003 đến nay, IVB đã có bước phát triển mạnh mẽ ở thị trường Việt Nam cả về quy mô, chất lượng phục vụ cho đến hiệu quả kinh doanh. Đến hết năm 2012, vốn điều lệ của ngân hàng đã tăng từ 20 triệu USD (năm 2003) lên 165 triệu USD. Tổng số chi nhánh, phòng và điểm giao dịch tăng từ 4 lên đến 34. Tổng số nhân viên tăng từ 173 lên đến 670. Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 23,6% một năm và tổng tài sản tăng bình quân 27,5%.
Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp và khu chế xuất tại các thành phố chính, IVB đã được biết đến như là một ngân hàng rất có uy tín với bề dày hoạt động trên 20 năm. Năm 2012, ngân hàng này đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp vào nhóm ngân hàng có độ an toàn cao và năm 2013, IVB tiếp tục được xếp vào nhóm này với giới hạn tăng trưởng tín dụng tối đa là 12%.
Tuy nhiên, nhiều cá nhân và doanh nghiệp trong nước lại chưa biết đến IVB hoặc biết rất sơ sài và có thể nhầm lẫn với ngân hàng khác. Do đó việc thay đổi nhận diện thương hiệu và tăng cường truyền thông để IVB được nhận biết rộng rãi hơn là rất cần thiết. "Nhận diện thương hiệu mới sẽ giúp ngân hàng tăng cường cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, nhằm đáp ứng tốt mọi nhu cầu dịch vụ tài chính của khách hàng và mở rộng địa bàn kinh doanh", ông Jan Yei Fong - Tổng giám đốc IVB chia sẻ.
Điểm nhận diện mới đầu tiên mà IVB thay đổi là biểu tượng logo mới với 5 đường cong song song, hỗ trợ nhau theo hướng đi lên thể hiện khuynh hướng luôn phát triển của ngân hàng này và thể hiện 5 giá trị cốt lõi minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả, thân thiện và an toàn.
Khẩu hiệu (slogan) "Ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam" sử dụng trong suốt 23 năm qua, nay được thay thế bằng slogan "Cùng phát triển bền vững". Qua đây, IVB thể hiện rõ phương châm hoạt động có từ khi thành lập: cùng phát triển bền vững với các khách hàng, nhân viên, và cổ đông liên doanh.
Ông Jan Yei Fong cho biết, IVB được định vị là một ngân hàng chuyên biệt (boutique bank) với quy mô vừa phải nhưng chất lượng dịch vụ khách hàng cao, phát triển ổn định và vững chắc. Trên cơ sở đó, mục tiêu khách hàng của IVB vẫn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các cá nhân có thu nhập ổn định. Đây chính là nguồn khách hàng tốt có tính bền vững cao và luôn vượt qua các biến cố tài chính của thị trường, phù hợp với phương châm hoạt động và slogan "Cùng phát triển bền vững".
Với lợi thế là ngân hàng liên doanh đầu tiên có sự am hiểu sâu sắc về thị trường Việt Nam trong hơn 20 năm qua, sự hỗ trợ tốt về nguồn vốn của 2 cổ đông lớn, việc thay đổi nhận diện thương hiệu toàn diện lần này sẽ giúp cho ngân hàng này tiếp tục duy trì dẫn đầu trong nhóm các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài về lợi nhuận. Sự phát triển bền vững như slogan mới của IVB một lần nữa còn thể hiện qua việc ngân hàng này đang xin phép tăng quy mô vốn điều lệ lên 200 triệu USD và khai trương trụ sở mới vào ngày 17/5 tới tại 97A Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TP HCM.
(Nguồn: IVB)