Ivan Lendl. Ảnh: AP.
Rafael Nadal đã có danh hiệu thứ hai trong 3 giải mà cây vợt người Tây Ban Nha tham dự sau 7 tháng vắng mặt vì chấn thương. Vậy nhưng, HLV của cây vợt số 3 thế giới Andy Murray là Ivan Lendl vẫn tỏ ra hoài nghi vào khả năng trở lại thực sự của anh.
Lendl cho rằng còn quá sớm để khẳng định liệu cây vợt từng giành 11 Grand Slam đã có được phong độ tốt nhất hay chưa. Ở Mexican Open cuối tuần qua, Nadal dễ dàng đè bẹp người đồng hương David Ferrer trong trận chung kết và đây là danh hiệu thứ hai mà cựu số 1 thế giới có được trong 3 giải anh tham dự kể từ khi trở lại. Thế nhưng, thách thức thực sự cho Nadal chính là giải Indian Wells Masters vào cuối tuần này. Tại đây có sự hiện diện của nhóm Big Four gồm Novak Djokovic, Andy Murray, Roger Federer và Nadal.
Ngoài sự xuất hiện của những đối thủ lớn từng ít nhiều đã đánh bại cây vợt người Tây Ban Nha, vấn đề là Nadal thường chỉ chơi tốt hơn trên mặt sân đất nện, trong khi mặt sân cứng ở những giải như Indian Wells Masters luôn được xem là lý do khiến anh bị chấn thương đầu gối. Chính vì điều này, Lendl khẳng định "còn quá sớm để nói gì về Nadal. Từ nay đến giải Pháp mở rộng và Wimbledon có rất nhiều giải khác. Chúng ta đều không thể đánh giá thấp Roger, Novak và Nadal thì vẫn cứ phải chờ xem".
Một tác động dễ thấy nữa qua sự trở lại của Nadal là anh không được xem là một trong những hạt giống hàng đầu. Với vị trí thứ 5, anh sẽ sớm phải gặp Federer hoặc Djokovic ngay tại tứ kết, nghĩa là để giành một Grand Slam, Nadal cần vượt qua 3 hoặc ít nhất là 2 cây vợt trong Top 4.
Lần cuối cùng một cây vợt nằm ngoài Big Four vô địch Grand Slam là Juan Martin del Potro của Argentina tại giải Mỹ mở rộng.
Anh Hào