‘Italy và Tây Ban Nha cần cứu trợ toàn diện trong 6 tháng tới’
Ngày 10/7, tại hội nghị các Bộ trưởng Tài chính châu Âu được tổ chức tại Brussels, Bỉ, Thủ tướng Italy Mario Monti chia sẻ, Italy muốn được Eurozone thông qua khoản cứu trợ cho nước này bằng chương trình trái phiếu nhằm hỗ trợ kinh tế đang chao đảo vì khủng hoảng nợ công.
Theo Thủ tướng Mario Monti, Italy muốn được tiếp cận với quỹ cứu trợ của Eurozone thông qua chương trình hỗ trợ trái phiếu để có thể giảm bớt chi phí đi vay.
Hiện tại, lợi suất trái phiếu của Italy ngày càng tăng cao và đã ở mức trên 6%. Nếu như bị giữ ở mức này trong một thời gian dài, lợi suất có thể lên đến 7%. Và đây cũng là mức mà Tây Ban Nha đang gặp phải. Hôm qua, Tây Ban Nha cũng đã chính thức nhận được sự cứu trợ từ Eurozone khi lợi suất lên vùng nguy hiểm 7% như chúng tôi đã đưa tin trước đó.
Các Bộ trưởng Tài chính đã thống nhất cung cấp cho hệ thống ngân hàng Tây Ban Nha 30 tỷ Euro và gia hạn thêm một năm (đến năm 2014) để nước này có thời gian cắt giảm thâm hụt. Khoản cứu trợ 30 tỷ Euro sẽ được giải ngân đến cuối tháng 7 trong trường hợp khẩn cấp. Thỏa thuận cho vay cuối cùng sẽ được ký vào ngày 20/7 tới đây.
Các quyết định này nhằm cứu nền kinh tế lớn thứ tư của khu vực đồng tiền chung Euro đang ngập trong suy thoái kinh tế khỏi viện đến gói cứu trợ quốc gia. Nếu không, các quỹ cứu trợ của châu Âu sẽ không thể “kham” nổi và nước này sẽ lún sâu hơn vào khủng hoảng.
Hiện tại, cơn bão khủng hoảng đã kéo dài 2,5 năm giờ đây đã quét qua Italy, gây chao đảo nền kinh tế. Lợi suất trái phiếu của nước này đang ngấp nghé vùng nguy hiểm. Do đó, ông Monti đang kêu gọi sự viện trợ từ Eurozone để vực dậy đất nước trong cơn khủng hoảng.
(Theo Thitruongtaichinh)