![]() |
Nếu Czech bị loại, đó là đoạn kết buồn cho sự nghiệp hoành tráng của Nedved. |
Hai đội từng gặp nhau cả thảy 29 lần, với 10 chiến thắng dành cho CH Czech (Tiệp Khắc cũ), trong khi, Italy thắng 9. Ở các giải đấu chính thức, mỗi đội thắng 2 lần và hoà 2 trận. Italy giành chiến thắng 2 trận trước CH Czech ở World Cup. Ở trận chung kết năm 1934, tại Rome, họ thắng đối thủ 2-1, sau khi đá thêm giờ. Antonin Puc đưa CH Czech vượt lên dẫn bàn nhưng Raimondo Orsi và Angelo Schiavi đã mang chiến thắng đồng thời là chức vô địch đầu tiên về cho đội bóng ở đất nước hình chiếc ủng. Năm 1990, họ lại gặp nhau ở vòng bảng và Toto Schillaci cùng Roberto Baggio ghi bàn trong chiến thắng 2-0 cho người Italy.
Lịch đấu ngày 22/6 (giờ Hà Nội) |
Czech - Italy (21h, 22/6) *Tỷ lệ cược: 3,2 - 3,2 - 2 Ghana - Mỹ (21h, 21/6) *Tỷ lệ cược: 2,2 - 3,25 - 2,75 Nhật - Brazil (2h, 23/6) *Tỷ lệ cược: 12 - 4,50 - 1,22 Croatia - Australia (2h, 23/6) *Tỷ lệ cược: 2,25 - 3,1 - 2,8 |
Trước trận đấu tối nay, tiền đạo Milan Baros đã trở lại, sau chấn thương chân và có thể ra sân thi đấu trong trận quan trọng với Italy này. Tay săn bàn cao 2m02 Jan Koller không thể ra sân, trong khi Tomas Ujfalusi và Vratislav Lokvenc bị treo giò. Trong đội hình ra sân, nhiều khả năng, Simone Perrotta sẽ có tên, sau khi bình phục hoàn toàn chấn thương bắp chân, còn tiền vệ trẻ Daniele De Rossi phải làm khán giả, do nhận thẻ đỏ ở trận trước.
Italy giành quyền lọt vào vòng 2 nếu hoà trận này. Thậm chí, thất bại họ cũng có thể đi tiếp, nếu Ghana không thắng nổi Mỹ và Italy có hiệu số bàn thắng bại cao hơn. Trong khi đó, một chiến thắng sẽ đưa CH Czech vào vòng trong. Một trận hoà cũng là đủ với họ nếu Ghana không thắng nổi Mỹ và họ có lợi thế khi so sánh hiệu số.
Thông tin đội bóng:
Nếu tính cả Tiệp Khắc cũ, họ đã có 9 lần dự World Cup. Thành tích cao nhất của họ là giành ngôi á quân vào năm 1934 và 1962. Họ cũng từng 4 lần không vượt qua vòng bảng. Trong trận trước, họ phải chịu bàn thua sớm nhất năm World Cup 2006, khi tiền đạo Asamoah Gyan của Ghana ghi bàn ở giây thứ 68.
Đây là lần thứ 16 dự World Cup của Italy. Họ vô địch 3 lần, vào các năm 1934, 1938 và 1982 cũng như một lần đăng quang chức vô địch châu Âu (1968). Lần gần nhất Italy không vượt qua được vòng bảng tại World Cup là năm 1974 - đó cũng là thời điểm gần đây nhất họ thất bại ở trận cuối cùng vòng bảng. Hiện tại, họ đã có 20 trận bất bại. Đây là chuỗi không thua dài nhất trong lịch sử bóng đá nước này từ năm 1939. Thất bại gần nhất là trận thua trước Slovenia, trong khuôn khổ vòng loại World Cup vào ngày 9/10/2004.
Thông tin thú vị:
Trận đấu này được coi là cuộc so tài giữa những người đã quá quen nhau. Marek Jankulovski của CH Czech sẽ đối đầu với những đồng đội ở AC Milan đang khoác áo Italy là Alessandro Nesta, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Alberto Gilardino và Filippo Inzaghi. Pavel Nedved cũng sẽ gặp lại các cầu thủ cùng khoác áo Juventus với anh là Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta, Mauro Camoranesi và Alessandro Del Piero.
Đội hình xuất phát dự kiến:
CH Czech: Petr Cech, Zdenek Grygera, Marek Jankulovski, David Rozehnal, Martin Jiranek, Tomas Galasek, Pavel Nedved, Karel Poborsky, Tomas Rosicky, Marek Heinz, Milan Baros.
Italy: Gianluigi Buffon, Cristian Zaccardo, Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro, Fabio Grosso, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Gianluca Zambrotta, Francesco Totti, Luca Toni, Alberto Gilardino.
Bảng E | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm | |
1 | Italy |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2 | Czech |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
3 | Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
4 | Mỹ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
M.H. tổng hợp